Pháp luật

Tự xưng phóng viên uy hiếp doanh nghiệp đòi 50 triệu đồng

2 đối tượng tự nhận là phóng viên, yêu cầu một giám đốc "lót tay" 50 triệu đồng nếu không sẽ viết bài phanh phui sai lầm của công ty.

Chiều 2/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết cơ quan này đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi xưng danh báo chí, tống tiền doanh nghiệp.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Gia Thỏa (SN 1989, trú tại xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội) và Phan Văn Quân (SN 1974, trú tại xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ - Ảnh: Thế Sơn
Tang vật cơ quan điều tra thu giữ - Ảnh: Thế Sơn

Thông tin ban đầu cho biết, Thỏa và Quân điện thoại cho một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An, xưng mình là phóng viên. Hai đối tượng yêu cầu giám đốc chung chi 50 triệu đồng nếu không sẽ viết bài phản ánh sai phạm.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 2/4, hai đối tượng trên khi đang có hành vi nhận 20 triệu đồng của doanh nghiệp thì bị Công an huyện Yên Thành bắt. Khám xét ô tô BKS 37A-117.85 do hai đối tượng sử dụng phát hiện có 2 phong bì đựng 24 triệu đồng.

Tổng biên tập nơi 2 đối tượng xưng là phóng viên cho biết họ không phải là phóng viên mà chỉ là cộng tác viên làm quảng cáo và phát hành, mới làm việc đươc vài tháng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tác giả bài viết: Hồng Thắng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP