Thế giới

Trung Quốc thẳng thừng từ chối đề nghị của Lầu Năm Góc

Trung Quốc từ chối đề xuất của Mỹ về việc tổ chức cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước ở bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore.

Thông tin trên được Financial Times dẫn nguồn từ quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ.

"Bắc Kinh vào đầu tháng 5 thông báo với Mỹ rằng họ từ chối lời đề nghị của chúng tôi về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) tại Singapore vào cuối tuần này" – Financial Times dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc hôm 30-5.

Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh châu Á do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh tổ chức hàng năm. Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 diễn ra tại Singapore từ ngày 2 đến 4-6 tới.

Financial Times cũng tiết lộ phía Bắc Kinh sẽ còn từ chối đề nghị của Washington đến chừng nào "chưa xóa bỏ lệnh trừng phạt đối với Bộ Quốc phòng Lý Thượng Phúc". Ông Lý bị chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp lệnh trừng phạt vào năm 2018, liên quan đến việc Trung Quốc mua máy bay chiến đấu và tên lửa của Nga.

Lầu Năm Góc trước đó đã thông báo với Trung Quốc rằng các biện pháp trừng phạt này không cấm cuộc gặp giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng của 2 nước. Dẫu vậy, phía Bắc Kinh đã phát đi tín hiệu rằng đôi bên sẽ không thích hợp để gặp nhau chừng nào lệnh trừng phạt vẫn còn.

"Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc từ chối lời mời từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hoặc các quan chức khác của Bộ Quốc phòng Mỹ" - một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết - "Thực ra, đây chỉ là lý do mới nhất trong một loạt lý do từ phía Trung Quốc mà thôi".

Quan chức này nói thêm kể từ năm 2021, Trung Quốc đã từ chối hoặc không đáp ứng hơn chục yêu cầu tương tự từ phía Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở New Delhi - Ấn Độ ngày 28-4. Ảnh: AP

Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Washington – Bắc Kinh trở nên căng thẳng thời gian qua, đặc biệt kể từ sau vụ khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ hồi tháng 2.

Washington coi vụ việc là hành động khiêu khích của Bắc Kinh, trong khi Trung Quốc khẳng định rằng đó là khinh khí cầu dân sự đang tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trung Quốc đã cắt một số kênh liên lạc giữa quân đội nước này với Mỹ và các lĩnh vực đối thoại song phương khác hồi tháng 8-2022, tức sau sự kiện Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi tới thăm đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Việc Trung Quốc từ chối đề nghị mới nhất từ phía Mỹ cũng diễn ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản rằng ông mong muốn quan hệ Washington – Bắc Kinh sẽ sớm "tan băng". Tổng thống Biden cho biết đang xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nhưng sau đó Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng đính chính thông tin.

"Dấu hiệu mới nhất cho thấy những khó khăn mà Mỹ - Trung đang gặp phải nhằm trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ đầy sóng gió giữa họ" - Financial Times bình luận.

Tác giả: Bằng Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP