Pháp luật

“Trốn” thi hành án bằng cách mang bầu rồi vượt biên “mất tích” 10 năm

Từng được hoãn thi hành án từ năm 2007 đến năm 2012 vì mang bầu và nuôi 2 con nhỏ… Thế nhưng, khi chuẩn bị phải chấp hành án tù, Phùng Thị Hoa (SN 1972, ngụ xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) lại trốn nã 10 năm…

Đối tượng Phùng Thị Hoa bị bắt sau 10 năm lẩn trốn.

Vào năm 2007, Phùng Thị Hoa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Trì, TP Hà Nội bắt về tội Chứa mại dâm, sau đó, bị TAND huyện Thanh Trì tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù.

Phùng Thị Hoa may mắn được cho hoãn chấp hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Năm 2009, khi sắp đến hạn phải chấp hành án thì Hoa lại tiếp tục mang bầu và sinh con để được hoãn chấp hành án lần 2.

Đến tháng 7/2012, TAND huyện Thanh Trì ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Phùng Thị Hoa. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn sang Trung Quốc và đổi tên thành Đào Thị Hoa. Ngày 30/11/2012, Phùng Thị Hoa bị Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội ra quyết định truy nã số 01 về tội Trốn thi hành án.

Cuối năm 2021, Hoa trở về Việt Nam và lẩn trốn tại khu 8, phường Hải Hòa. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/5, Công an TP Móng Cái đã phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Phùng Thị Hoa, sau gần 10 năm lẩn trốn.

Tác giả: Trúc Quyên

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP