Tin địa phương

Triều cường bủa vây, nhiều tuyến đường Cần Thơ ngập nặng

Khoảng gần 1 tuần qua, do mực nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường khiến cho nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Cần Thơ bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình đi lại, cũng như buôn bán, sinh hoạt của người dân nơi đây.

Tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều bị ngập sâu trong nước, xe chạy bị chết máy.

Ghi nhận của phóng viên, tại một số tuyến đường chính nội ô của TP Cần Thơ như: đường 30/4, Cách Mạng Tháng 8, Mậu Thân, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài và rất nhiều con hẻm của quận trung tâm Ninh Kiều bị ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Điều đáng nói, giai đoạn triều cường dâng cao lại rơi vào thời điểm người dân đi làm buổi sáng từ 6h đến khoảng 7h30 và lúc tan tầm buổi chiều từ 17h đến 20h. Nhiều tuyến đường do cốt nền thấp, lại nằm cặp các con kênh, rạch nên khi triều cường dâng cao khiến nước tràn ra đường gây ngập nặng...

Những năm trước, lũ cùng triều cường dâng cao khiến khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều chìm sâu trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoa màu, trái cây của người dân. Năm nay một số người dân đã chủ động đắp đê bao, cụ thể như gia đình ông Bùi Văn Hên đã chủ động đắp đê bao với chiều cao trên 1m để bao toàn bộ vườn cây ăn trái tránh bị nước ngập vào gây thiệt hại…

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Cần Thơ, triều cường sẽ còn dâng cao trong khoảng 2 đến 3 ngày tới. Cụ thể, tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng lên mức 1,95 - 2 m, vượt mức báo động III là 0,05 - 0,10m. Và đợt triều cường đầu tháng Tám Âm lịch, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức xấp xỉ báo động III. Tại trạm Tân Châu sẽ lên 4,5 m, còn tại trạm Châu Đốc là 4 m.

Tuyến đường Tôn Thất Tùng thuộc khu vực 4, phường Cái Khế triều cường dâng cao, nước từ rạch Khai Luông tràn ra khiến khu vực này bị ngập sâu.

Triều cường dâng cao, nước từ rạch Khai Luông tràn ra tuyến đường Cách mạng tháng 8, khiến giao thông khu vực này đi lại rất khó khăn.

Do cốt nền của khu vực bờ Xáng Thổi thấp nên mỗi đợt triều cường là nước từ rạch Khai Luông lại tràn ra đường gây ngập nặng.

Ông Bùi Văn Hên ở Cồn Khương thuộc khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế chủ động đắp đê để tránh bị triều cường dâng làm chết cây trái.

Tác giả: Quốc Trung

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP