Kinh tế

Thứ trưởng Lương Tam Quang nói về vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng thu hồi trăm nghìn tỉ

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã phát hiện, khởi tố điều tra nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thu hồi cho Nhà nước hàng trăm nghìn tỉ đồng.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Ảnh: N.KH.

Đó là thông tin được Thượng tướng Lương Tam Quang - thứ trưởng Bộ Công an - cho biết tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, sáng 12-12.

Trao đổi một số vấn đề về “công tác công an góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế”, ông Lương Tam Quang cho hay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung triển khai mạnh mẽ 6 hướng công tác.

Xác minh doanh nghiệp, dự án đầu tư có nguy cơ an ninh

Trước hết là việc chủ động tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm về bảo vệ an ninh quốc gia, triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự. Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm gây xáo trộn, mất an toàn, tạo bất bình đẳng trong đầu tư, kinh doanh…

Tham mưu Chính phủ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong đàm phán, ký kết và triển khai các FTA thế hệ mới, vừa bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, vừa tạo động lực mới cho phát triển, mở rộng và đa dạng hóa thị trường.

Bộ cũng phối hợp xác minh tư cách pháp nhân, khả năng tài chính, trình độ công nghệ và năng lực thực hiện của các công ty nước ngoài có dự án hợp tác, đầu tư vào Việt Nam. Thẩm định, đánh giá tác động về an ninh với các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Từ đó, tham mưu lựa chọn đối tác có năng lực tài chính, công nghệ cao và chủ động ngăn chặn kịp thời đối tượng lợi dụng đầu tư để lừa đảo.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường. Theo ông Quang, mỗi năm, công an triệt xóa hàng nghìn ổ nhóm tội phạm. Trong đó có hàng trăm nhóm tội phạm nguy hiểm “núp bóng” công ty, doanh nghiệp hoạt động phạm tội; nhiều đường dây tội phạm liên quan đấu thầu, đấu giá và cổ phần hóa, trục lợi chính sách.

Ngoài ra, công an cũng phát hiện, kiến nghị xử lý hàng trăm doanh nghiệp lợi dụng chính sách khấu trừ thuế, hoàn thuế VAT; điều tra, xử lý hàng chục nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả.

“Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã phát hiện, khởi tố điều tra nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thu hồi cho Nhà nước hàng trăm nghìn tỉ đồng”, ông Quang thông tin.

Tiếp tục đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế

Cũng theo thứ trưởng, Bộ Công an đã chủ động đi đầu trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân; phối hợp cung cấp 4.460 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần cải cách tối đa thủ tục hành chính, giảm thiểu tiêu cực.

Thêm nữa, bộ tập trung xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bố trí 4 cấp công an, trong đó công an xã trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan doanh nghiệp, người dân ngay từ cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang - Ảnh: N.KH.

Về các giải pháp thời gian tới, theo ông Quang, lực lượng công an sẽ tiếp tục đánh giá, nhận diện, dự báo các loại tội phạm mới trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm để triển khai các giải pháp đấu tranh, xử lý, phòng ngừa, ngăn chặn.

Trong đó đặc biệt nhấn mạnh lực lượng công an sẽ tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm tham nhũng, kinh tế; đấu tranh quyết liệt với các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, các loại tội phạm hình sự, nhất là băng, nhóm tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuế, “tín dụng đen”, cưỡng đoạt tài sản.

Tập trung phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, tiêu cực, theo đúng phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Gắn với tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng tiêu cực đến cạnh tranh lành mạnh.

Việc ngăn chặn này nhằm góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế. Gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Tác giả: NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP