Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự tấn công đảng PKK bên trong lãnh thổ Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng 18/4 thông báo, quân đội nước này đã mở một chiến dịch tấn công quân sự lớn xuyên biên giới, sử dụng trọng pháo, máy bay phản lực, máy bay trực thăng và phi cơ không người lái (UAV) để tấn công các chiến binh PKK ở miền Bắc Iraq.

Bộ trưởng Hulusi Akar cho biết, đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành xâm nhập trên bộ, còn máy bay các loại của nước này đã thực hiện oanh tạc ồ ạt trên diện rộng.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara tuyên bố, họ đã phá hủy thành công nhiều boong-ke, hầm ngầm và kho đạn dược, cũng như sở chỉ huy của PKK ở khu vực Metina, Zap và Avashin-Basyan thuộc khu vực biên giới trong phần đất của Iraq. Sau đó lục quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào lãnh thổ Iraq.

Ông Akar cho biết, các mục tiêu trong đợt 1 chiến dịch này đã đạt được.

Vị bộ trưởng khẳng định, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nhắm vào các phần tử mà ông này gọi là “khủng bố”, đồng thời hết sức tránh gây tổn thất cho sinh mạng dân thường và gây hư hại cho các di sản văn hóa.

Bộ trưởng Akar tuyên bố: “Cuộc đấu tranh của chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi vô hiệu hóa được tên khủng bố cuối cùng…Chúng tôi quyết tâm cứu dân tộc cao quý của chúng tôi khỏi nỗi bất hạnh khủng bố đã hành hạ đất nước chúng tôi trong 40 năm qua”.

PKK hay “Đảng Công nhân người Kurd” là một tổ chức chính trị quân sự và phong trào du kích vũ trang của người Kurd. Đảng này chiến đấu vì một nhà nước Kurd độc lập. Họ đã chiến đấu chống Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984. Cuộc chiến giữa đôi bên đã cướp đi sinh mạng của 40.000 người.

Trong các năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều chiến dịch quân sự nhằm vào PKK. Lực lượng PKK có căn cứ ở miền Bắc Iraq và sử dụng nơi đây làm bàn đạp để thúc đẩy phong trào nổi dậy ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ, Anh và EU đã đưa PKK vào danh sách các tổ chức khủng bố của họ. Tuy nhiên, người Kurd lại là một đồng minh quan trọng đối với phương Tây và Mỹ trong cuộc chiến chống lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan IS ở Syria và Iraq. Washington duy trì hiện diện quân sự mạnh ở các khu vực do người Kurd Syria kiểm soát. Khu vực người Kurd Iraq cũng có đặt một số cơ sở quân sự của Mỹ và một lãnh sự quán Mỹ./.

Tác giả: Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP