Pháp luật

Thấy em trai bị vây đánh, nam thanh niên đâm người tử vong

Khi đi mua rượu hai anh em Đơn mâu thuẫn với nhóm thanh niên cùng làng, sau đó Đơn đã đâm một người tử vong.

Rơ Châm Đơn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Gia Lai.

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối với Rơ Châm Đơn (SN 1995, trú tại thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ 50 phút tối 4/12, Đơn và Rơ Châm Rách (SN 2001, em ruột của Đơn) đến quán tạp hoá trên địa bàn thôn Tai Pêr để mua rượu. Tại đây hai anh em gặp Siu Tíu (SN 2000, trú cùng thôn) và một số người khác.

Lúc này hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Bực tức, Đơn chạy về nhà lấy một con dao. Đến nơi, thấy em bị vây đánh nên nam thanh niên đã dùng dao đâm vào người của Siu Tíu, sau đó bỏ trốn.

Hậu quả, Siu Tíu bị thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khoảng 40 phút lẩn trốn, được sự vận động của cơ quan Công an, Rơ Châm Đơn đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngay sau đó, Công an huyện Chư Pưh đã bàn giao vụ việc và Rơ Châm Đơn cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai thụ lý theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Dung Nguyễn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP