Xã hội

Thầy dạy lái xe tường trình gì khi bị tố động chạm nhạy cảm học viên nữ?

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 2 đã tạm đình chỉ công tác thầy dạy lái xe bị tố đụng chạm nhạy cảm học viên nữ để xác minh, làm rõ.

Ngày 28/7, trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 2 (có trụ sở tại xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo dạy lái xe L.H.N để làm rõ thông tin liên quan đến đoạn clip vừa đăng tải trên mạng xã hội.

Theo người đăng tải clip, thầy dạy lái xe này đã có hành vi đụng chạm nhạy cảm học viên nữ trong quá trình dạy lái.

Hình ảnh cắt từ clip và bài viết đăng tải trên mạng xã hội

Trước đó, chiều 26/7, trên mạng xã hội lan truyền 1 clip và bài viết về buổi học lái xe đầu tiên được nữ học viên có tên K.H đăng tải. Clip thể hiện trong quá trình giảng dạy, thầy giáo L.H.N ngồi ghế phụ đã có hành động đụng chạm nhạy cảm vào đùi, ngực của nữ học viên khác ngồi phía ghế lái.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 2 cho biết: Ngay sau khi nắm được thông tin về nội dung clip, nhà trường đã yêu cầu thầy L.H.N viết bản tường trình và mời 3 học viên đến để xác minh, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, người quay và đăng tải clip lên mạng xã hội đã không đến trường và không liên lạc được.

Theo bản tường trình của thầy L.H.N, trong quá trình hướng dẫn thực hành, dạy các thao tác, kỹ năng lái xe ghép dọc, để đảm bảo an toàn và điểm dừng đỗ chuẩn thầy N đã chỉ tay ngang mặt vào điểm chuẩn, chỉ xuống dưới hình nhà xe và tác động vào đùi học viên nhằm di chuyển chân từ chân ga sang chân phanh để dừng xe.

Theo ông Tuấn, việc thầy N. có hành vi động chạm vào đùi học viên chỉ là hình thức hướng dẫn thực hành bình thường của giáo viên. Đối với hình ảnh chạm tay vào ngực của học viên, do góc quay của người quay clip nên gây hiểu nhầm cho người xem.

Còn về 3 học viên xuất hiện trong clip, qua rà soát thì không phải là học viên của nhà trường mà là thầy L.H.N nhận dạy kèm ngoài.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, thầy L.H.N là giáo viên dạy thực hành lái xe thuộc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Trong quá trình công tác, thầy N. nhiệt tình với công việc, chưa vi phạm gì.

Nhà trường cũng đã họp với Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ để đơn vị quán triệt với các thầy giáo đang tham gia giảng dạy lưu ý về tác phong ứng xử trong quá trình hướng dẫn học viên, đặc biệt là học viên nữ vì vấn đề này rất nhạy cảm.

Hiện, thầy L.H.N đang bị tạm đình chỉ công tác 2 tuần để làm rõ vụ việc.

Tác giả: Nhóm PV miền Bắc

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP