Tin địa phương

Tháo gỡ dự án tồn đọng, giải phóng nguồn lực lớn cho kinh tế Cần Thơ

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với TP. Cần Thơ nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Rà soát 54 dự án với tổng vốn hơn 207.000 tỷ đồng

Sáng 11/3, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình có buổi làm việc với TP. Cần Thơ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng trên địa bàn, qua đó khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có bà Phan Thị Thắng – Thứ trưởng Bộ Công Thương cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương như: Bộ Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trước đó, ngày 11/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 751/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng trên phạm vi cả nước (Ban Chỉ đạo 751), do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban.

Theo báo cáo của UBND TP. Cần Thơ, tính đến ngày 10/3/2026, trên địa bàn thành phố có 54 dự án gặp khó khăn, vướng mắc được cập nhật trên Hệ thống 751, với tổng diện tích khoảng 1.410,8 ha và tổng mức đầu tư lên tới 207.689,6 tỷ đồng.

Buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Anh Tuyên

Các dự án được phân loại theo từng nhóm nhằm thuận lợi cho việc xử lý. Trong đó, 20 dự án thuộc nhóm đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội; 10 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của các bộ, ngành và địa phương; 1 dự án theo hình thức PPP, BT. Ngoài ra, 23 dự án đã được đưa ra khỏi danh mục do không còn khó khăn, vướng mắc hoặc đã có phương án xử lý cụ thể.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 20/CĐ-TTg về việc khẩn trương hoàn thành rà soát và báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, TP. Cần Thơ đã tập trung rà soát toàn diện các dự án trên địa bàn. Đến nay, thành phố đã hoàn tất rà soát 20/20 dự án đủ điều kiện áp dụng cơ chế xử lý theo quy định tại Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo lãnh đạo TP. Cần Thơ, các dự án tồn đọng chủ yếu vướng ở hai nhóm vấn đề: Chưa thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, nghĩa vụ tài chính. Ngoài ra, một số dự án chưa hoàn tất bồi thường, tái định cư và bàn giao mặt bằng, khiến tiến độ kéo dài nhiều năm.

Đẩy nhanh xử lý vướng mắc pháp lý, tạo môi trường đầu tư minh bạch

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho rằng, việc xử lý các dự án tồn đọng cần được thực hiện trên cơ sở phân tích đầy đủ nguyên nhân, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuyên

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, đối với các nhà đầu tư đã bỏ nguồn lực triển khai dự án, điều quan trọng là môi trường đầu tư phải minh bạch, ổn định và bảo đảm sự công bằng giữa các doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh sai sót từ phía doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư, cần làm rõ trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần xây dựng hệ thống hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch để làm căn cứ giải quyết các vướng mắc một cách khách quan, đúng quy định.

Tại buổi làm việc, các bộ, ngành Trung ương đề nghị TP. Cần Thơ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý. Đồng thời, cần huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và khu nông nghiệp công nghệ cao để tạo động lực phát triển kinh tế.

Giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận sự vào cuộc tích cực của TP. Cần Thơ trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng.

Quang cảnh tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh việc xử lý các dự án chậm triển khai, kéo dài nhiều năm là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế. Khi các dự án được tháo gỡ vướng mắc và đưa vào hoạt động, một lượng lớn vốn đầu tư sẽ được khơi thông, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

Theo Phó Thủ tướng thường trực, trong thời gian qua cả nước đã tháo gỡ được hơn 2.000 dự án tồn đọng, qua đó đưa nguồn vốn hàng triệu tỷ đồng quay trở lại nền kinh tế. Nếu tiếp tục xử lý hiệu quả các dự án còn lại, nguồn lực đầu tư sẽ tiếp tục được kích hoạt mạnh mẽ.

Tuy nhiên, việc tháo gỡ vướng mắc phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật, không hợp thức hóa các sai phạm. Đối với những dự án đã có kết luận thanh tra hoặc kiểm tra, các sai phạm cần được xử lý nghiêm minh theo quy định.

Phó Thủ tướng thường trực cũng yêu cầu TP. Cần Thơ tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ các dự án còn khó khăn trên Hệ thống 751, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để đề xuất các giải pháp xử lý khả thi và hiệu quả.

Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng không chỉ giúp khơi thông nguồn lực đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng mà còn góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: congthuong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP