Pháp luật

Tham ô 900 triệu đồng, nữ giám đốc bị phạt 15 năm tù

Lập dự ăn nuôi lợn công nghiệp để nhà nước hỗ trợ tài chính, bà Nhi tạo chứng từ khống chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng.

Bà Nhi tại toà. Ảnh: Hoàng Táo

Ngày 6/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Phương Nhi (44 tuổi) về tội Tham ô tài sản.

Theo điều tra, năm 2011, Công ty TNHH MTV Hoà Nhi do bà Nhi làm giám đốc được Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt dự án chăn nuôi lợn trang trại công nghiệp tại tỉnh Quảng Trị. Dự án có tổng kinh phí tám tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 2,4 tỷ trong ba năm.

Kết thúc dự án, Hòa Nhi được nhà nước chuyển 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhà chức trách phát hiện nữ giám đốc này lập khống giấy tờ, chứng từ chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng.

Tại toà, bà Nhi khai đã mượn tám bằng đại học, cao đẳng, chứng chỉ nghề thú y của nhiều người rồi giả chữ ký, lập khống chứng từ chiếm đoạt tiền. Bà này cũng nâng số lượng lợn giống và thức ăn mua vào...

Số tiền chiếm đoạt được, bà Nhi khai dùng để xây dựng chuồng trại, trả lãi ngân hàng và chi một số khoản cá nhân. Sau khi bị bắt, gia đình nữ giám đốc bồi thường 80 triệu đồng.

HĐXX tuyên bà Nhi phạm tội Tham ô tài sản, phạt 15 năm tù phải bồi thường hơn 800 triệu đồng đã chiếm đoạt.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: 900 triệu , tham ô , giám đốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP