Tin địa phương

Tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 28-5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 1237) thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đợt tập huấn lần này thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về việc triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Cần Thơ. Đợt tập huấn thu hút gần 1.200 cán bộ tại 95 điểm cầu ở 9/9 quận, huyện trên toàn thành phố Cần Thơ tham gia. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 1237 thành phố Cần Thơ, hiện nay công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mới bước đầu triển khai thực hiện còn gặp khó khăn như: Số hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm quy tập được còn lớn; thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, nhân chứng biết thông tin đã già yếu, trí nhớ giảm hoặc đã mất; địa hình khu vực nơi liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu có nhiều thay đổi…

Quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Hồng tại khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Vì vậy, đợt huấn lần này sẽ giúp thành phố Cần Thơ triển khai chi tiết hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2018. Qua đó, Ban chỉ đạo 1237 Cần Thơ sẽ thực hiện thống nhất trên toàn thành phố ở các nội dung: Tập trung tổ chức xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn; kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý, chăm sóc; kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo 1237 thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành đoàn thể của thành phố Cần Thơ quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Theo ông Tâm, sau đợt tập huấn lần này, Ban Chỉ đạo 1237 thành phố sẽ triển khai phát phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình; tổng hợp, rà soát bổ sung, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; chọn một xã làm điểm trước để rút kinh nghiệm và triển khai đồng bộ trên toàn thành phố vào quý 3-2018.

Tác giả: THÚY AN

Nguồn tin: Báo Quân đội nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP