Thế giới

Taliban tấn công vào doanh trại Afghanistan, 100 người có thể đã chết

Lực lượng Taliban nhận trách nhiệm đứng sau vụ đánh bom và xả súng kinh hoàng tại một tổ hợp quân sự của chính phủ ở tỉnh Maidan Wardak, số người thiệt mạng có thể lên đến 100.

Theo Guardian, vụ khủng bố xảy ra vào ngày 21/1 tại khuôn viên một tổ hợp sự thuộc Tổng cục An ninh Quốc gia (NDS), cơ quan tình báo của Afghanistan. Các tay súng Taliban đã lái 1 chiếc xe Humvee bọc thép của quân đội Mỹ vào bên trong khu vực và cho nổ tung. Những tên khủng bố cũng xả súng trước khi bị tiêu diệt bởi lực lượng an ninh.

Các quan chức chính phủ đưa ra nhiều con số khác nhau về thương vong. Một nguồn tin của Guardian cho biết số người thiệt mạng có thể lên tới 126, trong khi rất nhiều người được cho là đang bị thương.

Một quan chức cấp cao của NDS tại thủ đô Kabul thì cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng và bị thương. Trong khi đó, người phát ngôn của tỉnh trưởng Maidan Wardak thông báo chỉ có 12 người chết và 12 người bị thương.

 Khung cảnh

Khung cảnh sau khi vụ đánh bom diễn ra. Ảnh: Reuters.

Các quan chức quốc phòng cho biết Taliban đã sử dụng một chiếc xe Humvee bọc thép chiếm được từ quân đội Afghanistan trước đó để vượt qua hàng rào an ninh.

Vụ tấn công đã làm dấy lên mối lo ngại về việc tại sao một chiếc Humvee, đã từng nằm trong tay quân đội chính phủ, lại có thể đi qua các trạm kiểm soát an ninh trong khi chứa đầy chất nổ.

Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Zabiullah Mujahid, một phát ngôn viên của nhóm này tuyên bố vụ đánh bom đã giết chết 190 người.

Đây là vụ việc mới nhất trong một chuỗi các vụ tấn công được Taliban thức hiện trong những tháng gần đây, trong bối cảnh một cuộc đàm phán giữa nhóm này và đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan sắp diễn ra. Các thống kê cho thấy Taliban đang kiểm soát 1 nửa đất nước, dù đang có khoảng 14.000 lính Mỹ đóng ở quốc gia này.

Tác giả: Sơn Trần

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP