Trong nước

Số ca mắc COVID-19 tăng, nhiều địa phương "đổi màu" cấp độ dịch

Những ngày qua, nhiều địa phương tiếp tục phát hiện nhiều ca mắc COVID-19, có nơi lên đến hàng trăm ca. Nhiều địa phương đã "đổi màu" cấp độ dịch.

Tính từ 16h ngày 3/11 đến 16h ngày 4/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.580 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 6.576 ca ghi nhận trong nước (tăng 401 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 2.889 ca trong cộng đồng).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 946.043 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.603 ca nhiễm).

(Ảnh minh họa)

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 941.159 ca, trong đó có 832.589 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (435.717), Bình Dương (236.241), Đồng Nai (69.138), Long An (35.360), Tiền Giang (17.479).

Riêng TP Hà Nội, CDC Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 3/11 đến 18h ngày 4/11 Hà Nội có thêm 104 ca COVID-19, trong đó có 64 ca cộng đồng và 40 ca trong khu cách ly và phong tỏa.

Nhiều địa phương "đổi màu" cấp độ dịch

Cũng theo Bộ Y tế, những ngày qua, hàng loạt tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau... đã báo cáo phát hiện nhiều ca mắc COVID-19, có địa phương con số lên đến hàng trăm ca. Nhiều địa phương đã "đổi màu" cấp độ dịch.

Từ 13h ngày 3/11 đến 13h ngày 4/11, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 13 ca mắc Covid-19, gồm 2 ca cách ly tập trung, 8 ca cách ly tạm thời tại nhà và 3 ca cộng đồng. Hiện 4/7 quận, huyện ghi nhận ca mắc Covid-19 có nguy cơ lây lan cho cộng đồng.

Trong số 13 ca mắc mới, có 1 người từng đến cảng cá Thọ Quang vào thời điểm 21h ngày 1/11. Vì vậy, từ 21h đêm 4/11 đến 5h sáng 5/11, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người đến cảng cá này. Cùng với việc lấy mẫu xét nghiệm người đến chợ, Ban Quản lý Âu thuyền, cảng cá Thọ Quang sẽ gửi danh sách người đến cảng cá này vào thời điểm ca F0 đến chợ cho các địa phương theo dõi giám sát sức khỏe.

Từ ngày 4/11, tỉnh Đắk Nông sẽ triển khai cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) nếu đủ điều kiện. Biện pháp này được đưa ra khi tỉnh liên tục phát hiện các ca mắc mới trong những ngày qua.

Hiện tỉnh Đắk Nông đang có 5 ổ dịch Covid-19 xuất hiện tại cộng đồng, tập trung ở Thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’lấp, Cư Jút, Đắk Mil. Các ổ dịch đang có xu hướng lan rộng, khó kiểm soát, khó xác định nguồn lây. Ngoài ra, còn có các ca bệnh liên quan đến những người có dịch tễ đi, về từ các tỉnh Bình Dương, TP.HCM và Đắk Lắk. Trong 3 ngày đầu tháng 11, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 73 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 1.065 người.

Từ ngày 30/10 đến 4/11, tỉnh Bình Phước ghi nhận 271 ca mắc COVID-19, trong đó F1 trở thành F0 là 135 ca, 36 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 39 ca là người về từ TP.HCM và Bình Dương. Các ca mắc COVID-19 xuất hiện nhiều ở huyện Chơn Thành, thị xã Phước Long và thành phố Đồng Xoài.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng tăng, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine của tỉnh chưa đạt độ bao phủ để tạo miễn dịch cộng đồng, cụ thể chỉ có 74,7% dân số trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1, có 15,7% dân số đã tiêm mũi 2. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh, UBND tỉnh Bình Phước đã bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 0h ngày 6/11, người đến và về Bình Phước từ vùng cấp độ dịch 2, 3 ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ. Khi vào tỉnh người dân phải khai báo và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú một cách nghiêm túc, thực hiện 5K, hạn chế tiếp xúc với người khác.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức giám sát trường hợp trở về địa phương và chịu trách nhiệm nếu người tự theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà, nơi lưu trú không chấp hành nghiêm quy định làm lây lan dịch bệnh.

Bộ Y tế cho biết hiện Bộ đang tiếp tục hoàn thiện Dự thảo "Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 trong tình hình mới". Đồng thời tiếp tục cập nhật hàng ngày thông tin về công bố cấp độ dịch của các địa phương trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế./.

Tác giả: Minh Khánh

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP