![]() |
Những ngày Tháng 4 lịch sử, người dân Cần Thơ cũng như đồng bào cả nước đời đời biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng Dân tộc |
Trong những ngày Tháng 4 lịch sử, Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân có cuộc trò chuyện cùng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu xung quanh câu chuyện: “TP. Cần Thơ sau 50 năm chuyển mình từ vùng đất khó trở thành đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long”
Phóng viên: Những ngày tháng 4 lịch sử, trên khắp cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. TP. Cần Thơ là thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng có nhiều hoạt động, công trình chào mừng sự kiện trọng đại này?
- Hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của Nhân dân cả nước đón chào không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt và nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các lãnh tụ Đảng, anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với nước, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh…, tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thành phố hôm nay, đồng thời tổ chức nhiều công trình, phần việc chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nổi bật như:
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu (Ảnh: Phạm Trung) |
Thành phố Cần Thơ tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với chủ đề: “Cần Thơ - Viết tiếp bản hùng ca mùa xuân”, tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, nhằm tái hiện hào khí lịch sử, khơi dậy sự tự tôn, tự hào dân tộc qua 50 năm xây dựng và phát triển, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tổ chức Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố, Tượng đài Bác Hồ; tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động tri ân như họp mặt, thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, khởi công xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố; tổ chức Hội thảo, họp mặt nhân chứng lịch sử, tổ chức thi sáng tác thơ ca, trưng bày hoạt động văn học nghệ thuật, trang trí cảnh quan đường phố xanh, sạch, đẹp và nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực khác.
Đặc biệt, thành phố hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng trên địa bàn với số lượng xây mới, sửa chữa là 1.066 căn nhà, tổng kinh phí thực hiện là 61,7 tỷ đồng, trong đó huy động xã hội hóa 40,7 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố có nhiều công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 50 năm như khai trương Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ, khởi động nhà máy thứ cấp đầu tiên Bestway tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ với tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD, trao giấy chứng nhận đầu tư và động thổ Dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Cần Thơ với tổng vốn đầu tư gần 230 triệu USD…, đây là các công trình, dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách có ý nghĩa, hứa hẹn sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.
![]() |
Ngày 24.4 vừa qua, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát TP. Cần Thơ vừa công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 |
Phóng viên: Sau ngày Nam Bắc một nhà, các địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có TP. Cần Thơ. Ông là người con và là vị cán bộ trưởng thành từ mảnh đất Cần Thơ, ông cảm nhận sự thay đổi và sự vươn mình phát triển của thành phố sau 50 năm đất nước thống nhất?
- Qua chặng đường 50 năm cùng với cả nước xây dựng và phát triển, dù có sự thay đổi về địa giới hành chính, tên gọi khác nhau, song mỗi thời kỳ đều là dấu mốc quan trọng khẳng định bước tiến mới, đến nay Cần Thơ đã chuyển mình ngoạn mục từ một đô thị thuần nông trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Với vị thế chiến lược và vai trò trung tâm của Vùng đồng bằng sông Cửu Long, 50 năm qua, đặc biệt, qua hơn 20 năm trực thuộc Trung ương, với tinh thần chủ động, tích cực, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, ra sức xây dựng và phát triển thành phố, đạt được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, làm thay đổi bộ mặt của thành phố. Từ địa bàn còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp nhưng trong 50 năm qua, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; quy mô nền kinh tế được mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo đúng định hướng. Huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng tăng.
Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư theo hướng đô thị trung tâm, văn minh, hiện đại; diện mạo đô thị khởi sắc rõ nét, nhiều công trình cơ sở hạ tầng quan trọng, có tác động thúc đẩy sự phát triển của thành phố và cả vùng như: Cầu Cần Thơ, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, Cảng Cái Cui, Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn, tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn, Quốc lộ 91B, Quốc lộ 61; các dự án giao thông quan trọng qua địa bàn thành phố Cần Thơ như: Tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án thành phần Cần Thơ - Cà Mau, Dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án đường vành đai phía Tây... đang được đẩy mạnh triển khai thực hiện, góp phần hoàn thiện hơn nữa hệ thống giao thông, mở ra không gian phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa cho thành phố trong thời gian tới.
![]() |
Sau giải phóng Cần Thơ bộn bề khó khăn, nhưng bằng ý chí và đoàn kết cao, Đảng bộ, quân và dân thành phố bắt tay xây dựng đưa TP. Cần Thơ trở thành đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: Phạm Trung) |
Lĩnh vực văn hóa - xã hội không ngừng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện và nâng lên. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, vững chắc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được quan tâm thực hiện tốt, đạt nhiều kết quả quan trọng; bộ máy hành chính được đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác đối ngoại được mở rộng và tăng cường.
Vị thế của thành phố ngày càng được khẳng định và nâng cao, tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi và động lực phát triển cho thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được trong thời gian qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ; những kết quả này tạo tiền đề và nền tảng quan trọng cho thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Phóng viên: Đất nước độc lập, miền Nam hoàn toàn giải phóng, quân, dân Cần Thơ đã hy sinh, mất mát rất nhiều. Xin ông cho biết, thời gian qua, công tác chăm lo gia đình chính sách cũng như công tác giáo dục thế hệ trẻ thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn được thực hiện ra sao?
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu tặng quà cho các công đoàn viên |
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nhận thức sâu sắc những thành quả hôm nay đã được xây đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của bao thế hệ đồng bào, đồng chí thành phố và cả nước.
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ðền ơn đáp nghĩa”, thời gian qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện công tác chăm lo gia đình chính sách được Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, huy động tối đa các nguồn lực xã hội, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đã thật sự trở thành một phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp với nhiều hình thức phong phú, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.
![]() |
Bí Thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân tặng quà cho các gia đình khó khăn của thành phố nhân dịp được nhà nước xây nhà mới |
Thành phố thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho gia đình chính sách, người có công như trợ cấp, phụ cấp hằng tháng và các chế độ hỗ trợ y tế, giáo dục, trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng, cải thiện nhà ở… ; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mỗi dịp Tết đến Xuân về, thành phố phân bổ ngân sách thực hiện chính sách Tết cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định; tổ chức nhiều hoạt động vận động, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người có công với nước, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo mỗi người, mỗi nhà đều có điều kiện được vui Xuân, đón Tết.
Ngoài ra, trong các dịp lễ, Tết, những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố và các địa phương tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình chính sách tiêu biểu, nhất là các thương binh, bệnh binh…, không để người có công với cách mạng nào không được tri ân, chăm sóc.
![]() |
Công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa luôn được lãnh đạo TP Cần Thơ quan tâm |
Công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa… được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp thành phố quan tâm, thực hiện tốt; nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, như: tổ chức họp mặt, giao lưu với các cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, tổ chức hành quân về nguồn, đến các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử - văn hóa, thăm Bảo tàng Cần Thơ - nơi lưu giữ nhiều hiện vật thời kháng chiến, tổ chức vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm…, với sự tham gia của các cháu từ các cấp mầm non đến học sinh, sinh viên, đoàn viên, thành niên.
Qua đó, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của các em về lịch sử truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước, sự hy sinh của thế hệ đi trước trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
Hạ tầng kỹ thuật đô thị Cần Thơ được quan tâm đầu tư theo hướng đô thị trung tâm, văn minh, hiện đại |
Phóng viên: Sau 50 năm, TP. Cần Thơ để lại nhiều dấu ấn trên chặng đường phát triển kinh tế - xã hội. Để những dấu son đó tiếp tục đậm nét hơn trên bản đồ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Đảng bộ TP. Cần Thơ cần có những quyết sách trọng tâm nào để phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, tận dụng các cơ chế đặc thù của Quốc hội, đưa thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển?
Thành ủy đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm thực hiện hóa mục tiêu đến năm 2030 Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc” theo Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra, cụ thể đó là:
![]() |
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện nhiều công trình chào mừng ngày Đất nước thống nhất |
- Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, quyết liệt tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đúng chủ trương, nguyên tắc, quy định của Trung ương, của Thành ủy và tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đến ngày hôm nay, thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang đã họp HĐND và đã quyết nghị thông qua nghị quyết thống nhất phương án hợp nhất, sáp nhập đơn vị cấp tỉnh, thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương trên cơ sở sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ.
Với việc không gian phát triển được mở rộng hơn, thành phố Cần Thơ sẽ khai thác và phát huy tối đa, hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển đường bộ, đường thủy nội địa, gắn kết với đường biển, phát triển thành một trung tâm logistics quan trọng, kết nối các cảng biển nước sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp ven biển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi để Cần Thơ thật sự trở thành trung tâm kinh tế phát triển toàn diện của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
![]() |
Đảng bộ và Nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu để đưa thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhanh và bền vững trong thời gian tới (Ảnh: Phạm Trung) |
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý hiệu quả quy hoạch, với kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trên cơ sở khai thác và phát huy cao nhất các tiềm nǎng, lợi thế của 3 địa phương (thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng sau hợp nhất), nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, mang tính kết nối vùng, liên vùng đang được khẩn trương tập trung xây dựng, phát triển, gắn với việc ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả thành tựu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo cơ sở vững chắc để thành phố phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng và đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế.
- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với việc đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; chú trọng sàng lọc, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, với tinh thần quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, tạo tiền đề và nền tảng quan trọng cho thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Tác giả: Nguyễn Hành
Nguồn tin: daibieunhandan.vn