Giáo dục

Sẵn sàng nguồn lực cho năm học mới

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyển sinh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ đã, đang chuẩn bị nguồn lực tốt nhất để giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất trong năm học mới.

Tuyển đạt trên 90% chỉ tiêu

Thời điểm này, công tác tuyển sinh năm 2018 ở các trường đại học, cao đẳng đã hoàn tất. Theo đánh giá các đơn vị, tình hình tuyển sinh năm nay khá ổn định, nguồn tuyển đạt trên 90% so với tổng chỉ tiêu. Trong đó, một số trường đại học (như Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ) tuyển đủ chỉ tiêu ở đợt 1. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, kết quả trên từ nỗ lực của nhà trường trong việc đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh ở các trường THPT. Các ngành tuyển sinh năm nay bám sát, đáp ứng nhu cầu xã hội. Còn Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ, qua 2 đợt tuyển có 9.262 thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học, đạt 110,7% so với tổng chỉ tiêu.

Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hành trên máy tại Xưởng cơ khí ô tô. Ảnh: BÍCH KIÊN

Một số trường cao đẳng như Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tuyển được khoảng 1.500 sinh viên (trong tổng số 1.700 chỉ tiêu). Trường Cao đẳng Cần Thơ qua 3 đợt tuyển có 1.850 thí sinh xác nhận nhập học vào các ngành cao đẳng năm 2018, đạt 99%. Theo Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ, tuyển sinh năm nay của trường khả quan. Trường tuyển đạt chỉ tiêu sớm hơn so với thời gian quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho trường lẫn sinh viên. Điều đáng mừng năm nay, tất cả các ngành cao đẳng đều đủ số lượng mở lớp. Một số ngành tuyển vượt chỉ tiêu như: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, Ngôn ngữ Anh… Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm nhận định: Năm nay, có những thí sinh điểm thi cao, có khả năng trúng tuyển đại học nhưng vẫn chọn học cao đẳng, nghề. Điều này chứng tỏ công tác tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh của trường cao đẳng có tác động tích cực, tạo sự chuyển biến trong học sinh, phụ huynh khi chọn trường, ngành phù hợp với sở thích, năng lực và hoàn cảnh gia đình.

Đầu tư mạnh mẽ

TP Cần Thơ có 5 trường đại học, 7 trường cao đẳng, 1 phân hiệu của trường cao đẳng. Năm học 2018-2019, các cơ sở giáo dục đại học ở TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng tập trung đẩy mạnh tự chủ đại học. Năm học này, Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục mở rộng quy mô, ngành nghề trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo; đồng thời bám sát với nhu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; tập trung phát triển các chương trình đào tạo quốc tế. Đặc biệt, trường tiếp tục thực hiện hiệu quả Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại học xuất sắc (từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, với 105,9 triệu USD) đạt chuẩn quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản trị đại học ở các lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản, môi trường. Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho rằng, năm học 2018-2019, trường tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo đại học chính quy; tập trung các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Hơn hết, tập thể cán bộ, giảng viên trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, mở rộng ngành nghề đào tạo phù hợp với xu thế của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và ĐBSCL.

Các trường đại học ngoài công lập cũng đầu tư nguồn lực mạnh mẽ cho năm học mới. Tháng 7-2018 vừa qua, Trường Đại học Nam Cần Thơ đưa vào sử dụng Xưởng cơ khí ô tô, có vốn đầu tư xây dựng và trang thiết bị, thí nghiệm, thực hành giai đoạn 1 trên 25 tỉ đồng. Sắp tới, trường đầu tư thêm khoảng 25 tỉ đồng, nâng tổng giá trị đầu tư công trình này lên khoảng 50 tỉ đồng, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học cho sinh viên khoa Cơ khí động lực. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, lãnh đạo trường chú trọng đến 3 yếu tố: cơ sở vật chất - đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo đạt chuẩn. Từ đó tạo nền tảng tập trung cho công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Năm học 2018-2019, năm đầu tiên, trường đã liên kết với trường đại học ở Malaysia đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang nói thêm: Hiện nay, trường đã làm việc với lãnh đạo huyện Phong Điền khảo sát vị trí để làm thủ tục giải phóng mặt bằng, xây dựng khu sinh thái nghỉ dưỡng. Đây là nơi để sinh viên khối ngành kinh tế, quản trị du lịch thực hành, thực tập. Dự kiến tháng 11 tới, trường khởi công Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ; mở rộng xây dựng khu thực hành đa chức năng khuôn viên trường…

Tương tự, bên cạnh tập trung đầu tư nguồn lực, các trường cao đẳng triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ với đơn vị sử dụng lao động, đào tạo đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động… Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ, cho biết: Năm học 2016-2017, trường có trên 70% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp. Đây là hiệu quả trường đẩy mạnh liên kết với đơn vị sử dụng lao động. Hiện trường liên kết với 8 doanh nghiệp. Năm học mới này, trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó, đẩy mạnh liên kết đào tạo với các doanh nghiệp; tăng cường thực hành, thực tập để nâng cao năng lực thích ứng với thị trường lao động cho sinh viên.

Tác giả: BÍCH KIÊN

Nguồn tin: Báo Cần Thơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP