Xã hội

Rủ nhau đi tắm đập, 3 học sinh đuối nước tử vong

Người dân phát hiện xe đạp, dép của 3 em học sinh ở trên bờ nhưng không thầy người. Nghi có chuyện chẳng lành mọi người tìm kiếm thì phát hiện thi thể các em dưới đập.

Xác nhận với PV, ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong thương tâm.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 18/8, 3 em học sinh gồm: N.T.L. (10 tuổi), N.Đ.Th. (8 tuổi) và N.M.C. (7 tuổi), cùng trú tại thôn Trung Ngọc, xã Gia Hanh (huyện Can Lộc) rủ nhau đi tắm tại đập Cố Châu, thuộc thôn Hồng Tiên, cùng xã.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc xe đạp và đôi dép để trên đường nhưng không thấy người đâu. Tổ chức tìm kiếm quanh khu vực hồ thì phát hiện 3 em tử vong dưới một hồ nước cạnh khu vực đập.

Được biết, N.T.L học lớp 5 còn N.Đ.Th và N.M.C cùng học lớp 2 Trường Tiểu học Gia Hanh. Trong đó, Th. và C. là anh em con chú con bác.

Ngay khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương phối hợp với gia đình đến vớt thi thể các em để đưa về nhà an táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Nguyễn Sơn

Nguồn tin: giadinh.net.vn

  Từ khóa: Can Lộc , đuối nước , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP