Pháp luật

Phát hiện thi thể người đàn ông bị chém lìa đầu ở mương nước bên đường

Thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy. Trên thi thể có vết tích của việc bị người khác chém bằng dao.

Ngày 21/12 người dân ở thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, Hưng Yên, khi đi ra đồng làng thì phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân hủy ở mương cạn bên đường.

Đoạn đường người dân phát hiện thi thể. (Ảnh: facebook)

Ngay sau đó, người dân đã thông báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Theo một số nhân chứng, thi thể là một người đàn ông nghi bị giết do cổ bị chém gần đứt. Nạn nhân bị hung thủ giết ở một nơi khác rồi đưa thi thể về đây phi tang.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên là Ngô Văn Đình (SN 1963, trú xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi). Ông Đ. là lao động tự do, thường đi đào giếng ở quanh xã.

Sáng 22/12, trao đổi với PV, ông Đỗ Xuân Cương - Chủ tịch UBND xã Đặng Lễ cho biết: Cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng gây án. Hung thủ là Bùi Quyết Thắng (SN1992) là người cùng làng với nạn nhân. Thắng là đối tượng nghiện lâu năm, mới đi cải tạo về.

Tác giả: Đại Lâm

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP