Kinh tế

OPEC+ tiếp tục giảm sâu sản lượng dầu trong năm 2024

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) tiếp tục giảm sản lượng tự nguyện thêm 2,2 triệu thùng/ngày từ đầu năm 2024.

Sau phiên nhóm họp trực tuyến ngày 30/11 (giờ địa phương), các nhà sản xuất dầu của OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản xuất khoảng 2,2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) vào đầu năm 2024 do Ả Rập Xê-út và Nga tiếp tục thực hiện mức cắt giảm tự nguyện hiện tại.

OPEC+ tiếp tục giảm sản lượng dầu từ năm 2024. (Ảnh: Getty Images)

OPEC+ hiện cung cấp hơn 40% sản lượng dầu toàn cầu, với 43 triệu thùng một ngày. Sản lượng này đã phản ánh mức cắt giảm khoảng 5 triệu thùng/ngày trong nỗ lực hỗ trợ giá và bình ổn thị trường năm nay.

Mức giảm 2,2 triệu thùng/ngày trong lần này do 8 nhà sản xuất dầu thô của khối quyết định, trong đó Ả Rập Xê-út và Nga quyết định kéo dài mức cắt giảm tự nguyện 1,3 triệu thùng/ngày trước đây.

Đối với mức giảm bổ sung 900.000 thùng/ngày, Nga tiếp tục giảm sản lượng thêm 200.000 thùng/ngày. Phần còn lại được chia cho 6 thành viên khác của OPEC+.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga tự nguyện cắt giảm dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ.

UAE đồng ý cắt giảm sản lượng thêm 163.000 thùng/ngày, trong khi Iraq cho biết họ sẽ cắt giảm thêm 220.000 thùng/ngày trong quý đầu tiên của năm 2024.

Ả Rập Xê-út, Nga, UAE, Iraq, Kuwait, Kazakhstan và Algeria cũng tuyên bố việc cắt giảm sẽ được dỡ bỏ dần sau quý 1/2024 nếu điều kiện thị trường cho phép.

OPEC+ tập trung vào vấn đề giảm sản lượng trong bối cảnh giá dầu đã giảm gần 20% kể từ cuối tháng 9 do lo ngại về tăng trưởng kinh tế yếu hơn vào năm 2024, cũng như những kỳ vọng thặng dư nguồn cung.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo, tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024 sẽ chậm lại khi giai đoạn cuối trong tiến trình phục hồi kinh tế sau đại dịch kết thúc, cùng với sự phát triển của các loại xe điện và một số yếu tố khác.

Tác giả: HOA VŨ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP