Thế giới

Oanh tạc cơ Nga rải bom diệt căn cứ địch trong diễn tập

Biên đội Tu-22M3 Nga thả hàng loạt bom có sức công phá cao để tiêu diệt căn cứ và đội hình tác chiến của địch khi diễn tập tại Kyrgyzstan.

Một chiếc Tu-22M3M bay thử nghiệm với tên lửa Kh-32 đầu năm nay. Ảnh: Russian Planes.

"Các máy bay ném bom có khả năng mang tên lửa siêu âm tầm xa Tu-22M3 của Nga đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào mục tiêu địch trong khuôn khổ cuộc diễn tập Interaction-2018 của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) diễn ra ở Kyrgyzstan", TASS ngày 14/10 dẫn tuyên bố của Quân khu Trung tâm Nga.

Theo tình huống diễn tập, sau khi một cường kích Su-24 phát hiện nhiều căn cứ cùng đội hình triển khai tác chiến của địch, một biên đội hai oanh tạc cơ Tu-22M3 lập tức xuất kích và thả hàng loạt bom nổ mảnh 250 kg có sức công phá cao nhằm vào mục tiêu đối phương.

Cuộc diễn tập Interaction-2018 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13/10 tại thao trường Edelveis, Kyrgyzstan với sự tham dự của hơn 1.600 binh sĩ từ 6 quốc gia gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan, cùng khoảng 40 máy bay chiến đấu và 300 khí tài khác.

Lực lượng Nga tham gia diễn tập bao gồm các đơn vị đổ bộ đường không, đặc nhiệm và một lữ đoàn bộ binh cơ giới thuộc Quân khu Trung tâm có căn cứ ở Tuva.

Biến thể Tu-22M3 được biên chế từ năm 1983, là một trong ba loại máy bay ném bom chiến lược của không quân Nga hiện nay. Mỗi chiếc Tu-22M3 có thể chở gần 24 tấn vũ khí, gồm 69 quả bom 250 kg, 8 quả bom 1.500 kg, 10 tên lửa diệt hạm Kh-15 hoặc ba tên lửa Kh-22. Cả hai loại tên lửa đều có tốc độ hành trình 6.250 km/h, cao gấp 5 lần vận tốc âm thanh.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP