Pháp luật

Ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh do "đại ca" xăm trổ 16 tuổi cầm đầu

Một nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở nhiều tỉnh thành do một thiếu niên 16 cầm đầu vừa bị cơ quan công an bắt giữ

Ngày 13-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết vừa bắt giữ nhóm 6 đối tượng trú tại các tỉnh Thái Bình và Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Trần Ngọc P. (SN 2006), Trần Quốc K. (SN 2006), Phạm Văn Hóa (SN 2005), Trần H.L. (SN 2008, cùng trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Lương Ngọc Q. (SN 2007, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Trần Thị Hạnh (SN 2005, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V.Hậu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lưu động chuyên trộm cắp xe máy từ các tỉnh miền Bắc vào Nghệ An.

Nhóm đối tượng do Lương Ngọc Quý cầm đầu. Thủ đoạn của ổ nhóm này là thường lợi dụng đêm khuya, người dân quên đóng, khóa cửa hoặc để xe ngoài sân không có người trông coi để tiếp cận, rồi thực hiện hành vi trộm cắp.

Hoạt động của các đối tượng rất chuyên nghiệp, lưu động liên tỉnh. Các đối tượng được phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng. Thủ đoạn đối phó tinh vi, các xe sau khi trộm cắp đều tháo biển kiểm soát rồi đưa đi tiêu thụ.

Đối tượng cầm đầu ổ nhóm trộm cắp xe máy Lương Ngọc Q.. Ảnh: Công an cung cấp

Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phá chuyên án, bắt, khám xét nơi ở của 6 đối tượng nêu trên khi các đối tượng đang lẩn trốn tại các tỉnh Lai Châu và Thái Bình. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 6 xe máy (đã tháo biển kiểm soát) cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các xe máy tang vật của vụ án. Ảnh: V. Hậu

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông báo ai là bị hại của ổ nhóm đối tượng trên, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An để phối hợp, giải quyết theo quy định pháp luật.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP