Pháp luật

Nổ súng chỉ thiên bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, Nguyễn Văn Sơn cố thủ trong xe ô tô. Công an đã nổ súng chỉ thiên, đập cửa kính để bắt giữ đối tượng.

Sáng 8/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ thành công Nguyễn Văn Sơn (SN 1985, trú tại xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Giết người" sau gần 11 năm lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn bị lực lượng công an bắt giữ sau 11 năm trốn nã (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Nguồn tin cho hay, mới đây, quá trình xác minh, lực lượng Công an Hà Tĩnh xác định đối Nguyễn Văn Sơn đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Dương nên đã cử một tổ công tác vào Nam phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành tổ chức mật phục và bắt giữ.

Khi xác định được đối tượng Sơn đang lưu thông trên đường, tổ công tác đã quyết định tiến hành vây bắt.

Biết mình bị phát hiện, Sơn định rú ga bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng vây chặn hai đầu xe.

Khi bị chặn, đối tượng đã cố thủ trong xe ô tô. Sau một hồi vận động không thành công, lực lượng tham gia bắt giữ đã sử dụng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng đối tượng vẫn cố thủ.

Lực lượng chức năng đã phá kính xe ô tô để bắt giữ đối tượng (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Để đảm bảo bắt giữ thành công đối tượng cũng như đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng tham gia bắt giữ, tổ công tác đã quyết định phá cửa kính xe ô tô bắt gọn Nguyễn Văn Sơn.

Được biết, ngày 26/5/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Sơn về tội "Giết người" xảy ra trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, sau khi bị truy nã đối đã bỏ trốn sang Lào. Năm 2019, Sơn quay về Việt Nam làm nhiều nghề khác nhau trên nhiều địa bàn như Đà Nẵng, Đà Lạt, Bình Dương.

Hiện đối tượng đã được tổ công tác áp giải về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP