Pháp luật

Bắt đối tượng truy nã sau hơn 8 năm lẩn trốn

Ngày 20/4/2012, Phan Văn Công bị TAND thành phố Cần Thơ tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Trong thời gian được tại ngoại chờ chấp hành án, Công đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tối 29/9, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS và HTTP) Công an tỉnh An Giang đã di lý đối tượng Phan Văn Công, SN 1991, trú tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang từ TP.HCM về tới địa phương. Công là đối tượng lẩn trốn Quyết định truy nã hơn 8 năm qua.

Đối tượng Phan Văn Công tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 3/5/2011, Công điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 52N8 – 8121 lưu thông trên đường Quang Trung. Khi đến đoạn thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Công điều khiển phương tiện vượt xe tải phía trước và lấn sang đường bên trái, rồi đụng vào xe mô tô biển kiểm soát 64T2 – 1589 do anh Bùi Hữu Phương điều khiển chở Võ Hoàng Nam phía sau, lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người bị thương và được mọi người đưa đi cấp cứu. Đến đêm ngày 5/5/2011, Phương tử vong, còn Nam bị thương tích tỉ lệ 8%.

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 20/4/2012, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt Công 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và ủy thác cho Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang ra Quyết định thi hành án.

Trong thời gian được tại ngoai chờ chấp hành án, Công đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 22/8/2013, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã đối với Công.

Sau hơn 8 năm lẩn trốn ở các địa phương, làm nhiều công việc khác nhau, đến khoảng 13h25 phút ngày 29/9/2021, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP phối hợp cùng Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ Công khi Công đang lẩn trốn cùng vợ tại phòng trọ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Thấy gia cảnh vợ chồng Công đặc biệt khó khăn, nhất là tại thời điểm đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh đã hỗ trợ cho vợ Công 1 triệu đồng để giảm bớt phần nào những khó khăn trong thời gian tới./.

Tác giả: CTV Tiến Tầm

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP