Tin địa phương

Những dự án bị điều tra ở Đà Nẵng liên quan đến 'trùm' BĐS Phan Văn Anh Vũ

Cơ quan An ninh điều tra (A92-Bộ Công an) đã có Công văn 817 điều tra 9 dự án đầu tư và 31 nhà, đất công sản tại Đà Nẵng. Trong đó có một số dự án được cho là liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ Nhôm), một "ông trùm" bất động sản ở thành phố Đà Nẵng.

Một tờ báo nhận định, Phan Văn Anh Vũ là 'ông trùm' bất động sản đã làm khuynh đảo thị trường Đà Nẵng suốt nhiều năm qua.

Các dự án trong danh sách bị điều tra gồm: Khu công viên An Đồn, khu đô thị Harbour Ville của Công ty cổ phần Đầu tư Mega, khu đất tại đường 2-9 - Phan Thành Tài đường quy hoạch, dự án Phú Gia Compound, khu dịch vụ du lịch nhà hàng - cà phê - bar và bến du thuyền, dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (giai đoạn 1: 181 ha), lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng, khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông, khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty I.V.C (4,5 ha).

Đáng chú ý theo tìm hiểu ban đầu của NLĐO, trong 5 dự án sau đây đều có sự góp vốn của ông Phan Văn Anh Vũ hoặc của người nhà ông Vũ:

Khu công viên An Đồn

Đất vàng thuộc dự án gần cầu Sông Hàn thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà này đã được xây thành Trường mầm non ABC rộng 3.600m2.

Hiệu trưởng trường này là bà Phan Thị Anh Thư, chị ruột của ông Phan Văn Anh Vũ, Tuổi Trẻ cho biết.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước (D-City)

Đây là dự án lấn biển ở phía tây phường Thuận Phước, quận Hải Châu, do Công ty TNHH Daewon (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, khởi công từ 2008.

Dự án gồm các resort, sân golf 18 lỗ, khách sạn cao tầng, căn hộ cao cấp kết hợp đài quan sát, khu chung cư 33 tầng gồm 8.500 căn hộ; trường học quốc tế, câu lạc bộ biển, bến du thuyền, nhà phố, biệt thự…

Giai đoạn 1 lấn biển đã hoàn thành nhưng đến năm 2016, do gặp nhiều trở ngại, Daewon không thể tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và dự án được ông Phan Văn Anh Vũ mua lại, theo thông tin từ Tuổi Trẻ.

Tháng 3.2017, dự án được lãnh đạo TP Đà Nẵng cho phép điều chỉnh quy hoạch theo đề xuất của Sở Xây dựng: bố trí diện tích sử dụng đất đối với các khu vực tiện ích trong khu đô thị; một số phân khu cũng được phép điều chỉnh như khu biệt thự song lập, chuyển biệt thự đơn lập thành biệt thự song lập, thay đổi cách chia lô và điều chỉnh kích thước, chuyển nhà phố thành nhà phố kết hợp thương mại.

Phú Gia Compound

Còn theo tờ Thời Đại thì dự án Phú Gia Compound ở quận Thanh Khê cũng liên quan đến "ông trùm" bất động sản Đà Nẵng.

Dự án có quy mô 2ha theo mô hình compound (10 căn shophouse mặt tiền đường Ông Ích Khiêm và 126 căn townhouse biệt lập bên trong) và phố thương mại, công viên kết hợp khu thể thao và vui chơi cho trẻ em (mini).

Khu du lịch ven biển đường Trường Sa

Dự án có diện tích 4,5ha nằm ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn của Công ty I.V.C mà ông Phan Văn Anh Vũ làm chủ tịch (theo điều tra của Tuổi Trẻ). Sau đó dự án được điều chỉnh quy hoạch một số diện tích biệt thự, nhà cao tầng theo thông báo gần đây nhất do UBND TP Đà Nẵng ban hành.

Một cán bộ nguyên là lãnh đạo Sở TN-MT TP Đà Nẵng từng nói rằng: Việc điều chỉnh quy hoạch tại nhiều dự án ở Đà Nẵng vừa qua đem lại lợi ích khổng lồ cho doanh nghiệp.

Phú Gia ven sông

Dự án này nằm trên địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, do Công ty cổ phần đầu tư Nhất Gia Phúc làm chủ đầu tư. Nhất Gia Phúc lại được sáng lập bởi các cổ đông từ Công ty cổ phần Xây dựng 79 (có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ) và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Mega.

Tổng vốn của dự án là 600 tỉ đồng, được quy hoạch trên diện tích 22ha, trong đó 70% đất dành cho mảng xanh. Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành dự án sau 18 tháng thi công kể từ tháng 5.2012, tuy nhiên đến nay dự án vẫn còn dang dở.

Tác giả: A.Thư

Nguồn tin: Báo Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP