Tin địa phương

Đà Nẵng: Nhiều tàu cá trôi dạt trước giờ bão đổ bộ được ứng cứu

Ít nhất ba tàu cá cùng 20 ngư dân đã được tàu của hải quân và Trung tâm cứu hộ cứu nạn tại Đà Nẵng lai dắt vào bờ.

9h hôm nay, tàu cá do ông Nguyễn Cu (44 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy trên đường vào bờ tránh trú bão Doksuri tại vùng biển Thừa Thiên Huế.

Do biển có sóng lớn cao 3-4 m, gió mạnh nên tàu của 11 ngư dân bị đánh trôi ngược ra biển về phía Đông với tốc độ khoảng 3 hải lý/h (hơn 5 km). Các thuyền viên hoảng loạn, thuyền trưởng yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá cùng 11 ngư dân vào bờ. Ảnh: DanangMRCC.

Sau khoảng một giờ vượt sóng dữ, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã tiếp cận để lai dắt tàu cá cùng 11 ngư dân về bờ an toàn lúc 14h trong điều kiện biển động, trời mưa lớn.

Trước đó gần 8h cùng ngày, tàu cá của ông Phan Văn Tiến (quê Quảng Ngãi) cùng hai ngư dân trên đường tránh bão đã bị hỏng máy tại khu vực biển cách bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) khoảng 30 hải lý.

Không thể khắc phục sự cố, tàu đành thả trôi. Lát sau, tàu cá khác với bảy ngư dân trên đường vào bờ tránh bão đã gặp tàu ông Tiến. Các ngư dân được chuyển sang tàu cá lớn để vào bờ.

Tuy nhiên do sóng lớn, tàu cá này cũng bị hỏng máy, cả hai phải thả trôi. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (đóng tại Đà Nẵng) đã lệnh cho tàu 360 ra ứng cứu, đến 15h thì tiếp cận được các ngư dân, lai dắt vào bờ.

Tác giả: Nguyễn Đông

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: ứng cứu , tàu cá , Bão

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP