Xã hội

Người đàn ông đang đi xe máy bị máy múc trên xe tải rơi xuống đè chết

Đang lưu thông trên quốc lộ, chiếc xe tải chở theo một máy múc trên thùng khi đến đoạn đường cua qua huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), đã bất ngờ lật, rơi xuống đường đè chết 1 người đàn ông đang đi xe máy.

Chiều ngày 7-3, tin Ban Công an xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người đàn ông bị chiếc máy múc đè chết khi rơi từ thùng xe tải xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy bị máy múc rơi xuống đè chết

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 7-3, một chiếc xe tải (chưa rõ biển số) chở trên thùng là một chiếc máy múc công trình đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 15, đoạn qua bản Khuông, xã Nam Xuân (Quan Hóa).

Khi tới khúc cua địa điểm trên, do độ nghiêng cao, chiếc máy múc trên thùng ôtô đã lật nghiêng rồi rơi xuống đường. Đúng lúc này, chiếc xe máy mang BKS 36K2-8425 do 1 người đàn ông trung tuổi điền khiển lưu thông cùng hướng chạy tới và bị máy múc rơi trúng, đè chết người đi xe máy.

Nhận được thông tin, Công an xã Nam Xuân phối hợp với Công an huyện Quan Hóa đã tới hiện trường xác minh, làm rõ. Danh tính nạn nhân đi xe máy được xác định là Hà Văn X. (SN 1957, ngụ khu 4, thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa).

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng huyện Quan Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

  Từ khóa: xe tải , người đàn ông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP