Xã hội

Người đàn ông chết cháy trong thau nhôm, hộp sọ bị tác động ngoại lực

Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân người đàn ông 63 tuổi ở thị xã Gò Công chết cháy trong tư thế ngồi trong thau bằng nhôm. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị nứt sọ, lún xương sọ thái dương bên trái...

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Ngày 28/10, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông chết cháy tại thị xã Gò Công.

Theo điều ban đầu, sáng ngày 26/10, bà P. T. L. (57 tuổi, ngụ xã Long Hòa, thị xã Gò Công) phát hiện chồng bà là ông N. T. N. (63 tuổi) chết cháy trong tư thế ngồi trong cái thau bằng nhôm cạnh nhà. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an thị xã Gò Công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông N. bị nứt sọ, lún xương sọ thái dương bên trái, tụ máu ngoài màng cứng. Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang nhận định, nguyên nhân cái chết của ông N. là do tác động của ngoại lực.

Do có dấu hiệu của tội phạm giết người nên vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang điều tra xử lí.

Tác giả: Nhật Huy

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP