Pháp luật

Người đàn ông 7 lần ‘mua dâm’ 5 bé gái lãnh 23 năm tù

Thông qua môi giới của một 'tú bà' tuổi teen, Nguyễn Văn Hải đã 7 lần trả tiền để quan hệ tình dục với 5 bé gái từ 12 đến 15 tuổi, giá 1,5 triệu đồng mỗi lần.

Ngày 5-7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 9 năm tù về tội mua dâm người dưới 18 tuổi, tổng hình phạt cho cả hai tội là 23 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Đức (45 tuổi, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) lãnh 12 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 7 năm tù về tội mua dâm người dưới 18 tuổi, tổng hình phạt cho cả hai tội là 19 năm tù.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Diệu Linh (18 tuổi, trú tại Ba Vì, Hà Nội) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội môi giới mại dâm, Nguyễn Văn Nam (20 tuổi, trú tại Ba Vì, Hà Nội) lãnh 4 năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi.

Cáo trạng xác định, từ cuối tháng 2-2020, thông qua mạng xã hội, Hải làm quen với Linh đề nghị mua dâm với giá 1,5 triệu đồng mỗi lần. Linh hỏi bạn cùng phòng có đồng ý đi bán dâm không và được cô bạn cùng phòng đồng ý. Sau đó Linh tiếp tục môi giới cho nhiều cô gái khác.

Từ tháng 2 đến tháng 5-2020, qua sự môi giới của Linh, Hải và Đức 7 lần quan hệ tình dục với 5 bé gái, tuổi từ 12 đến 15. Hai bên tự liên lạc, hẹn nhau bán dâm tại một nhà nghỉ ở thị xã Sơn Tây. Một số lần, thấy các bé gái này quá nhỏ, Đức từ chối quan hệ tuy nhiên vẫn trả tiền đầy đủ.

Ngày 10-6-2020, bố mẹ của một bé gái đến cơ quan điều tra tố giác sự việc. 4 ngày sau, Hải và Đức bị bắt và khai nhận hành vi.

Trong quá trình làm việc, cơ quan điều tra còn phát hiện Nguyễn Văn Nam (người yêu của một trong số các bé gái) đã hai lần quan hệ tình dục tự nguyện với bạn gái 14 tuổi.

Linh và 5 bé gái tham gia bán dâm khai đã dùng hết số tiền hưởng lợi bất chính vào chi tiêu cá nhân. HĐXX không yêu cầu những cô gái này nộp lại số tiền này do họ đều chưa có nghề nghiệp, thu nhập.

Chủ các nhà nghỉ nơi diễn ra hành vi mua bán dâm, do không quen biết, không liên quan hoạt động mua bán dâm, không được hưởng lợi nên không bị đề cập xử lý.

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP