Tin địa phương

Người dân Cần Thơ bức xúc khi đập tràn chặn ngang rạch gây cản trở lưu thông

Hiện nhiều hộ dân sống ở hai bên rạch Ông Đề thuộc khu vực Mỹ Nhơn, Mỹ Ái phường An Bình, TP Cần Thơ (trước khi sáp nhập là xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) vô cùng bức xúc khi không còn được lưu thông bằng tàu, ghe trên con rạch này, bên cạnh đó tình trạng ô nhiễm trên con rạch cũng ngày càng nghiêm trọng

Ông Kiều Văn Hẵng ở khu vực Mỹ Nhơn, phường An Bình (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cũ) lo lắng cho biết, ông có gần 4 công đất trồng sầu riêng, vú sữa, dâu, lekima. Từ khi xuất hiện con đập tràn tại ngã 3 cầu sắt rạch Ông Đề, dòng nước bị ngăn ứ đọng lại trên rạch và các mương vườn xung quanh. Lo sợ thời gian tới khi lũ về, mưa nhiều nước rút không kịp sẽ xảy ra tình trạng ngập úng làm chết cây nên những ngày qua ông Hẵng đã mướn nhân công đắp đê bao quanh phòng khi nước ngập vườn sẽ dễ dàng bơm tát.

“Trước nước ra vào tốt lắm, bây giờ bị chặn lại, người nông dân rất lo sợ nước ngập úng thúi rễ chết cây", ông Kiều Văn Hẵng cho hay.

Trước đây rạch Ông Đề thu hút đông đảo ghe, tàu đưa khách du lịch tìm về mỗi ngày

Con đập không chỉ ảnh hướng đến việc sản xuất nông nghiệp mà còn gây khó khăn cho những hộ dân làm du lịch. Theo nhiều người dân nơi đây, rạch Ông Đề là một trong những con rạch đẹp ở Cần Thơ. Lâu nay con rạch này được mệnh danh là “cung đường quốc tế”, bởi lẽ sau khi tham quan chợ nổi Cái Răng, du khách đặc biệt là khách quốc tế thường thuê ghe, tàu len lỏi vào con rạch này để tham quan, giải trí. Với dòng nước trong, những rạng dừa nước, hàng bần rũ bóng ngắt xanh, vẻ đẹp yên bình của con rạch đã đã thật sự làm ngây ngất khách tham quan.

Con đập tràn chắn ngang gây bao hệ lụy cho người dân

Ngày trước thơ mộng, trong lành như vậy nhưng hiện nay do nguồn nước trên rạch bị ứ đọng, không lưu thông được nên đã chuyển sang sẫm màu, lục bình chen dày mặt rạch cùng với rác dẫn đến việc ô nhiễm nghiêm trọng. Vào thời điểm nước rong còn đỡ, còn gặp những ngày nước kém, nước từ sông lớn không vượt qua đập tràn vào được thì mặt nước rạch chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối, khiến cá nuôi trong các mương vườn ở các điểm du lịch cũng không sống nổi.

Bà Huỳnh Thị Bích Tuyền - Giám đốc khu nghỉ dưỡng Mekong Silt Ecolodge cho biết, trong khu vực có gần 10 homestay để du khách tìm đến trải nghiệm cuộc sống, văn hóa và phong tục tập quán của địa phương. Trước đây, mỗi ngày rạch Ông Đề đón hàng chục ghe, tàu đưa du khách tìm về, có ngày lên đến gần 50 chiếc nhưng nay do con rạch bị con đập chắn ngang tàu, ghe không lưu thông được nên các homestay trở nên vắng vẻ.

Dòng nước trên rạch bị chặn cùng với lục bình, rác gây ô nhiễm nặng

“Thời gian gần đây do đập đắp ngang không còn thuận tự nhiên nữa và hiện tại tình hình ô nhiễm trên con rạch này rất trầm trọng. Những loại rác thải khác nhau cho đến lục bình, rồi nước ngưng đọng, hôi thối, cá cũng xảy ra chết. Trước đây, đây là con rạch mà khách du lịch đi rất nhiều thì bây giờ không còn một tàu nào đi được nữa", Huỳnh Thị Bích Tuyền chia sẻ.

Trước thực trạng trên, vừa qua gần 20 hộ dân bị ảnh hưởng bởi nguồn nước từ con rạch ô nhiễm đã viết đơn gửi đến UBND phường An Bình nhờ can thiệp, hỗ trợ.

Ông Hẵng lo lắng bên vườn sầu riêng

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN về vấn đề này, ông Âu Huỳnh Nguyên - Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng - Đô thị phường An Bình cho biết, trước khi sáp nhập, được sự chấp thuận của UBND xã Mỹ Khánh và UBND huyện Phong Điền cũ, một người dân đã đứng ra hỗ trợ kinh phí xây con đập tràn này với mục đích điều chỉnh dòng chảy rạch Ông Đề cũng như làm giảm nguy cơ sạt lở đất.

Sau khi có phản ánh của người dân, lãnh đạo phường An Bình đã phân công Phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phối hợp với Trưởng khu vực Mỹ Nhơn, Mỹ Ái khảo sát, kiểm tra thực tế và tổ chức họp với các bên có liên quan đến việc xây dựng đập tràn. Qua đó cho thấy việc xây dựng con đập này là không đúng theo quy định của pháp luật. Địa phương đã có chủ trương tháo dỡ đập trả lại hiện trạng ban đầu cho rạch Ông Đề.

Ông Hẵng đắp đê bao quanh phòng khi nước ngập vườn sẽ dễ dàng bơm tát

“Sau khi rà soát lại hồ sơ thì việc làm đập tràn mà phương án thực hiện vẫn chưa đảm bảo, chưa đánh giá hết quá trình tác động của con đập sau khi hình thành, gây ảnh hưởng lưu thông như người dân phản ánh. Về phía địa phương đã đề nghị tháo dỡ trong thời gian sớm nhất. Dự kiến là cuối tuần này sẽ đưa phương tiện vào thực hiện tháo dỡ con đập hoàn trả lại dòng kênh", ông Âu Huỳnh Nguyên cho hay.

Ông Âu Huỳnh Nguyên cũng cho biết, về lâu dài địa phương sẽ mời các ngành chức năng của thành phố Cần Thơ cùng khảo sát để có phương án thực hiện việc nạo vét cũng như gia cố lại bờ kênh cho đảm bảo việc lưu thông cũng như phục vụ du lịch trong thời gian tới.

Tác giả: Tấn Phong

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP