Xã hội

Người cha ôm thi thể con gái gào khóc sau vụ xe buýt cán ở TP.HCM

Người đàn ông chở con gái đi học va chạm với xe đi cùng chiều. Xe buýt phía sau đi tới không xử lý kịp nên cán qua khiến bé gái tử vong.

Cha ôm thi thể con gái gào khóc sau vụ tai nạn xe ở TP.HCM.

Ngày 17/5, Công an TP. Thủ Đức vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nữ sinh tử vong, xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 17/5, ông Huỳnh Ngọc S. (53 tuổi) chạy xe máy (BS 59X3 - 664.xx) chở con gái là Huỳnh Nguyễn Phương V. (18 tuổi, cùng ngụ TP. Thủ Đức), lưu thông trên đường Đặng Văn Bi (hướng từ Võ Văn Ngân ra ngã tư Thủ Đức, TP.HCM).

Khi chạy đến ngã 3 (đoạn giao nhau với đường số 8), xe máy trên va chạm với xe chạy cùng chiều khiến ông S. bị hất văng vào hướng vỉa hè còn V. ngã về phía lòng đường.

Lúc này, xe buýt tuyến số 6 (BS 53N - 4815) chạy phía sau không xử lý kịp nên đã cán qua người, khiến V. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt trích xuất camera, điều tra vụ tai nạn.

Tại hiện trường, ông S. vô cùng hoảng loạn, lao ra đường ôm thi thể con gào khóc khiến người dân không khỏi xúc động.

Được biết, nạn nhân đang học lớp 12, sáng nay người cha chở con đi học thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Tác giả: Thúy Vy

Nguồn tin: atgt.vn

  Từ khóa: thi thể , TP.HCM , tử vong , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP