Pháp luật

Nghệ An: Tử hình người đàn ông "vác K59" đi buôn ma túy

Khi Lê Đăng Thanh đưa 12 bánh heroin từ cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) về thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Thời điểm bị bắt, trên người Thanh có 1 khẩu K59 đã lên đạn.

Lê Đăng Thanh tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình

Ngày 23/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đăng Thanh (SN 1970, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, ngày 24/2/2018, Thanh bị cảnh sát cơ động bắt giữ khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bàn giao cho Công an TP Vinh điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Thanh được tại ngoại phục vụ điều tra do sức khỏe quá yếu (đối tượng nhiễm HIV).

Ngày 20/4/2018, người đàn ông tên Mười (bạn nghiện của Thanh ở TP. Hồ Chí Minh) gọi điện đặt Thanh mua heroin. Hai bên thống nhất giá 180 triệu đồng/bánh, Thanh phải mang vào tận nơi cho Mười.

Mười chuyển trước cho Thanh 630 triệu đồng. Thanh bỏ thêm 570 triệu thành 1,2 tỷ đồng, đổi được 60.000 USD để đi mua ma túy. Thanh mua của một người đàn ông ở Lào (không xác định được danh tính) 12 bánh heroin, giá 150 triệu đồng/bánh, thanh toán trước 60.000 USD.

Sáng ngày 3/5, Thang mang theo khẩu súng K59 đã lên đạn đến khu vực cửa khẩu Cầu Treo để nhận “hàng”. Khi Lê Đăng Thanh mang hàng về đến địa phận xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, tịch thu toàn bộ tang vật.

Tháng 6/2018, TAND TP.Vinh đã trích xuất Lê Đăng Thanh ra xét xử và tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trước đó, năm 2015, Thanh bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Năm 2016, bị cáo này bị TAND TP Vinh xử phạt 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa ngày 23/10, bị cáo Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nhận định số ma túy mà bị cáo mua bán là rất lớn, nhân thân xấu, hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, thuộc trường hợp tái phạm…, HĐXX tuyên phạt Lê Đăng Thanh tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tổng hợp với bản án 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” chưa thi hành, Lê Đăng Thanh phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Tác giả: Như Bình

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP