Xã hội

Nạn nhân bị cá mập tấn công khi lặn biển Hải Phòng đã qua cơn nguy kịch

Một bệnh nhân bị cá mập tấn công trên vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phẫu thuật kịp thời.

Theo thông tin của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, sau ca mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân bị cá mập tấn công khi lặn biển Hải Phòng đã tỉnh, tiên lượng khá tốt và đang tiếp tục được theo dõi điều trị.

Trước đó, ngày 8/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp tai nạn hiếm gặp, là một ngư dân bị cá mập cắn dập nát nghiêm trọng cẳng chân phải.

Sau khi được nhập viên, các bác sĩ đã nỗ lực phẫu thuật cấp cứu phục hồi cẳng chân cho bệnh nhân này.

Bệnh nhân được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phẫu thuật kịp thời

Bệnh nhân là anh Võ Văn Đạt (SN 1990, trú tại khu 1, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh). Anh Đạt được xác định bị cá mập tấn công vào chân phải khi đang lặn biển khai thác hải sản ở vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Sau khi được lực lượng chức năng sơ cấp cứu, bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong sáng nay.

Khi tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh trong tình trạng tỉnh táo, song vết thương khá nghiêm trọng, dài khoảng 20cm, bộc lộ xương và cơ dập nát, đứt toàn bộ khối cơ mặt sau ngoài của cẳng chân, lộ đầu trên xương mác bị gãy, mạch mu chân không bắt được, mất vận động cổ bàn chân.

Đây là tổn thương phức tạp, tiên lượng xấu và đã được chuyển mổ cấp cứu ngay lập tức để cứu chân người bệnh.

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng tổ chức cứu hộ thành công cho ngư dân Quảng Ninh bị cá mập tấn công.

Trước đó, khoảng 10h45 ngày 7/6, Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp của anh Võ Văn Tánh (SN 1995, địa chỉ tại Khu 1, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, thuyền trưởng tàu QN-0606TS). Theo anh Võ Văn Tánh, trên tàu có 1 ngư dân gặp nạn khi đang khai thác thủy sản ở khu vực cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 12 hải lý về phía Đông Đông Bắc.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ đã điều tàu BP-020604 cùng 8 cán bộ, chiến sỹ và 2 nhân viên Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ khẩn trương tiếp cận tàu QN-0606TS để cấp cứu nạn nhân. Đến 12h35 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu cá QN-0606 TS.

Thời điểm lực lượng cứu nạn tiếp cận, anh Đạt trong tình trạng bị choáng do mất máu, bắp chân phải bị dập, mạch chậm. Nạn nhân được nhanh chóng đưa sang tàu BP-020604 để tiêm trợ tim, truyền dịch, sau đó được đưa về Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vỹ thì bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, đã qua giai đoạn nguy kịch do mất máu nhiều. Nhưng khi về trung tâm, sau khi bệnh nhân ổn định thể trạng toàn trạng, kiểm tra thì thấy vết thương khá nặng; chỉ sơ cứu khâu cầm máu, truyền máu, nâng cao thể trạng và ổn định huyết áp và cho bệnh nhân về đất liền…

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP