Xã hội

Nam thanh niên bất ngờ bị đâm chết vì lời tri hô "bắt cóc trẻ em"

Tối 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) để điều tra liên quan vụ án mạng trên địa bàn huyện.

Nạn nhân bị đâm chết là anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, người đàn ông 28 tuổi dẫn con trai ra gần công viên ở thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) chơi.

Tại đây, anh Bảo nô đùa cùng con thì bất ngờ bị một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) tri hô “bắt cóc trẻ em”.

Thấy vậy, Nguyễn Ngọc Hải Điền chạy tới hỗ trợ. Mặc dù được anh Bảo giải thích là 2 cha con đang vui đùa, không có chuyện bắt cóc nhưng Điền không tin. Điền nói anh Bảo vào công an giải quyết.

Không giải quyết được mâu thuẫn, cả 2 bên xảy ra cự cãi thì bất ngờ Điền chạy vào một quán nước kiếm dao và truy sát anh Bảo. Bị nam thanh niên đâm một nhát vào ngực, anh Bảo gục xuống và tử vong tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đối tượng Điền đã bị Công an bắt giữ.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: đâm chết , bắt cóc , nạn nhân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP