Trong nước

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh 'lạ thường', liệu nồm ẩm có bị 'thổi bay'?

Dự báo thời tiết ngày 20 - 21/2, thời tiết miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao. Tuy nhiên, khoảng đêm ngày 22/2, một khối không khí lạnh khá mạnh sẽ tràn xuống nước ta.

Nồm ẩm kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 20 - 21/2, thời tiết miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao.

Những ngày gần đây, thời tiết tại Đông Bắc Bộ và Hà Nội duy trì tình trạng sương mù, mưa phùn dày đặc và bầu trời âm u cả ngày. Điều này khiến độ ẩm không khí luôn ở mức cao, dẫn đến hiện tượng nồm ẩm.

Dự báo khoảng đêm ngày 22/2, một khối không khí lạnh khá mạnh sẽ tràn xuống nước ta, hiện tượng nồm ẩm có khả năng giảm.

Chuyên gia khí tượng nhận định, Bắc Bộ sẽ duy trì tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác, độ ẩm cao trong vài ngày tới.

Liên quan đến tình hình thời tiết không khí lạnh kèm mưa nồm ẩm, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: "Đợt nồm ẩm đang diễn ra ở Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sẽ kéo dài hết tuần này. Nồm ẩm là hiện tượng thời tiết thường xuyên xảy ra vào mùa Xuân ở miền Bắc. Mỗi đợt nồm ẩm thường kéo dài từ vài ngày đến cả tuần. Nồm ẩm sẽ diễn ra trong giai đoạn từ giữa tháng 2 và kéo dài đến đầu tháng 4. Hiện tượng này chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi không khí lạnh mạnh tràn về hoặc có nắng".

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt nồm ẩm đang diễn ra ở Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc bộ khả năng kéo dài đến cuối tuần này.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (20/2-1/3), không khí lạnh tăng cường liên tục, miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa rào, trời chuyển rét đậm, rét hại. Trung Trung Bộ đến Nam Bộ có mưa, cục bộ mưa to.

Đáng chú ý, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa có nhận định diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới (20/2-1/3/2025).

Theo đó, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) có cường độ suy yếu, dịch dần ra phía Đông và biến tính; từ khoảng ngày 22-23/2 có khả năng được tăng cường liên tục, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần.

Trên cao, dòng xiết gió Tây duy trì trên khu vực Bắc Bộ, từ khoảng 25-26/2 hình thành rãnh gió Tây. Áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn dần về phía Tây gây ra nhiễu động gió Đông trên cao trên khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 25/2.

Do ảnh hưởng của những hình thái trên, thời tiết các vùng trên cả nước có nhiều biến động, đặc biệt xuất hiện tình trạng mưa rét kéo dài ở miền Bắc, Trung Bộ và mưa giông trái mùa ở Tây Nguyên, Nam Bộ.

Cụ thể, ở Bắc Bộ từ ngày 20-21/2, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; từ ngày 22-24/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác; từ 25-26/2, có mưa rào và giông rải rác; sau giảm mưa. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng đêm 23-26/2, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại.

Theo bảng nhiệt độ của tỉnh Lạng Sơn, nền nhiệt giảm mạnh từ ngày 23/2 và tiếp tục giảm sâu vào 24-25/2 với mức nhiệt thấp nhất 8-9 độ và cao nhất chỉ 11-12 độ.

Bắc Trung Bộ ngày 20/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ 21-24/2, có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ 25-26/2, có mưa rào và giông rải rác; sau giảm mưa. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng 23-24/2, trời rét.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong những ngày tới xuất hiện mưa liên tiếp; trong đó, từ 20-21/2, có mưa, mưa rào rải rác; từ khoảng 22-25/2 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông; sau giảm mưa.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ từ khoảng ngày 22-23/2 xuất hiện mưa trái mùa.

Riêng thời tiết Hà Nội từ 20-21/2 tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; từ 22-24/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác; từ 25-26/2, có mưa rào và giông rải rác; sau giảm mưa. Trời rét.

Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng cũng nhận định, trong tháng 3, hoạt động của không khí lạnh xấp xỉ trung bình nhiều năm với trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía Đông nên gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở miền Bắc. Từ tháng 4/2025 hoạt động của không khí lạnh suy giảm dần.

Cũng trong tháng 3, nắng nóng có khả năng xuất hiện muộn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với số ngày ít hơn so với năm 2024. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 3-4, nắng nóng có thể xảy ra chủ yếu ở Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ; cường độ nắng nóng có khả năng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP