Pháp luật

Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ bỏ vào bao tải dứa phi tang

Ngày 13-6, Công an TP Hải Phòng có thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ Hoàng Hữu Thịnh sát hại chị V.H.A. rồi bỏ thi thể vào bao tải dứa phi tang

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10-6, Công an quận Dương kinh nhận được tin báo của người dân về có thi thể trong 2 bao dứa tại khu vực vỉa hè phía trước cửa một ngôi nhà thuộc phường Đa Phúc, quận Dương Kinh. Vào thời điểm được phát hiện, nạn nhân không mặc quần áo, 2 tay bị buộc về phía trước ngực bằng dây nilong, phần đầu tử thi bị trùm bằng túi nilong màu đen, bên ngoài bọc trong bao dứa.

Hoàng Hữu Thịnh bị cơ quan công an bắt giữ.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp gây hoang mang dư luận, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an quận Dương Kinh tiến hành điều tra, xác minh.

Công an quận Dương Kinh đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Hải Phòng thu thập dấu vân tay tử thi, kết quả tra cứu dấu vân tay xác định nạn nhân là chị V.H.A, (SN 1994, quê quán Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đại Trà Sơn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Cùng với đó, Công an quận Dương Kinh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành rà soát, trích xuất hình ảnh camera xung quanh hiện trường trên đường Đa Phúc và mở rộng hiện trường, tìm kiếm dấu vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Dương Kinh phát hiện đối tượng Hoàng Hữu Thịnh (SN 1980, đăng ký thường trú tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân), có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thịnh đang trông coi khu đầm thủy sản khoảng 650 m2 cho người anh trai là H.H.C. (SN 1977, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân).

Đến 18 giờ 30 phút ngày 11-6, Công an quận Dương kinh đã tiến hành kiểm tra nơi ở của Thịnh và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đưa Thịnh về trụ sở đấu tranh.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Hoàng Hữu Thịnh tại hiện trường.

Tại cơ quan công an, Hoàng Hữu Thịnh khai nhận là đối tượng đã gây ra cái chết của chị V.H.A.. Do có quen biết nhau từ trước, tối ngày 9-6, Thịnh hẹn chị V.H.A. tới căn nhà cấp 4 ở đầm nuôi trồng thủy sản mà Thịnh đang trông coi.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 10-6, giữa Thịnh và chị V.H.A. xảy ra mâu thuẫn dẫn xô xát. Trong quá trình xô xát, chị V.H.A. ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Thấy vậy, Thịnh lấy dây buộc tay và chân của chị V.H.A., sau đó cho thi thể chị A. vào trong bao tải dứa vác ra ngoài để vỉa hè thuộc đường Đa Phúc.

Tiếp đó, Thịnh lấy xe đạp, quần áo của chị V.H.A. mang đến vứt tại khu vực ruộng lúa tại tổ dân phố Đông Lãm, phường Đa Phúc (cách hiện trường 1,5 km).

Cơ quan công an xác định hành vi của Hoàng Hữu Thịnh có dấu hiệu của tội giết người quy định tại Điều 123, Bộ Luật Hình sự.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP