Tin địa phương

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thăm, chúc Tết cơ sở sản xuất, hợp tác xã đầu năm mới

Ngày 25-1, (mồng 4 Tết) ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến thăm, chúc Tết bà con nông dân và một số cơ sở sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp đầu năm mới.

Đến thăm Hợp tác xã Tân Thới 1 (xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) và Hợp tác xã nông nghiệp Hiệp Mỹ Phát ở xã Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), đoàn công tác phấn khởi khi nghe bà con nông dân cho biết, năm nay tình hình sản xuất khởi sắc hơn.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thăm, chúc Tết Hợp tác xã Tân Thới 1.

Đối với Hợp tác xã Tân Thới 1, 27ha sầu riêng của Hợp tác xã Tân Thới 1 vừa được cấp mã vùng trồng ngay trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Hiện nay bà con nông dân rất phấn khởi, dồn sức chăm sóc cây trái, để sẵn sàng cung ứng hàng hóa, xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên tại Cần Thơ sang các thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cũng ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm sầu riêng của hợp tác xã. Tại Hợp tác xã nông nghiệp Hiệp Mỹ Phát ở xã Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ), Ban Giám đốc Hợp tác xã cũng cho biết, điều phấn khởi nhất là năm nay bà con nông dân đã chuyển sang trồng lúa chất lượng cao và 100% nông hộ đều có hợp đồng bao tiêu (với một số công ty và Tập đoàn Lộc Trời), giá bao tiêu ở mức cao, tạo phấn khởi cho bà con nông dân…

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (đội mũ tai bèo) thăm đồng lúa đông xuân của Hợp tác xã Hiệp Mỹ Phát.

Đoàn công tác cũng đã ghé thăm và phấn khởi trước kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nông trường Sông Hậu (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) và Công ty Trà Mãng cầu Kim Nhiên.

Tại các nơi đến, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phấn khởi và gửi lời chúc mừng năm mới đến Nông trường Sông Hậu (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), các hợp tác xã và bà con nông dân một năm mới gặt hái được thành công tốt đẹp, làm ăn phát đạt, cùng chung sức đóng góp để thành phố phát triển ngày càng giàu đẹp hơn, phồn thịnh hơn. Các địa phương cũng tăng cường hỗ trợ bà con nông dân, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, hỗ trợ nông dân, hợp tác xã nông nghiệp ký kết, bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài thành phố…

Tác giả: THÚY AN

Nguồn tin: Báo Quân đội Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP