Thế giới

IS chôn mìn giết hại 24 dân thường Syria

Ít nhất 24 dân thường Syria đã thiệt mạng trong vụ nổ mìn do khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cài đặt ở khu vực thung lũng al-Azib, vùng nông thôn Salamyieh.

Tay súng IS

Theo hãng tin SANA, vụ việc xảy ra vào hôm 24/2. Quả mìn phát nổ ở khu vực al-Azib vùng nông thôn Salamyieh, tỉnh Hama.

Một nguồn tin tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Hama nói với SANA rằng quả mìn do nhóm khủng bốNhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chôn và bỏ lại. Một chiếc xe chở công nhân đã chạy qua khu vực này và cán qua quả mìn.

Nguồn tin nói thêm rằng thi thể của các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Salamyieh và Hama.

Trước đó, vào ngày 8/2, 7 thường dân cũng thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ việc tương tự gần làng Rasm Ahmar ở vùng nông thôn phía đông Salamyiah, thuộc tỉnh Hama.

IS hiện đang đứng trước bờ vực sụp đổ khi những vùng lãnh thổ chúng kiểm soát ở Syria gần như đã được giải phóng.

Thủ lĩnh của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn mới đây tuyên bố IS chỉ còn kiểm soát một khu vực rộng khoảng 700 m2 tại Syria.

Chỉ huy SDF Chia Kobani cho biết lực lượng này đã bao vây thành lũy cuối cùng của IS ở Baghouz Al-Fawqani. Tuy nhiên, SDF chưa đẩy mạnh tấn công đề phòng IS dùng thường dân làm lá chắn sống, theo ông Kobani.

Tác giả: Việt Trần (theo AMN)

Nguồn tin: Báo Doanh nghiệp Việt Nam

  Từ khóa: chôn mìn , giết hại , Syria , IS

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP