Xã hội

“Hốt bạc” nhờ mưa lũ

Nước lũ khiến một đoạn đường quốc lộ 47B bị ngập sâu, xe máy không thể lưu thông qua. Nắm bắt cơ hội này, nhiều người dân địa phương đã dùng xe kéo ra để “kinh doanh” dịch vụ vận chuyển xe máy.

Những ngày qua, mưa lớn, nước nước lũ dâng cao, tràn khắp nơi, không chỉ khu dân cư mà nhiều tuyến đường giao thông cũng bị chia cắt.

Trong đó, tuyến quốc lộ 47B, đoạn địa bàn thôn 3 Thành Sơn, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bị ngập sâu trong nước khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông không thể đi qua được.

Nước ngập từ cánh đồng tràn qua quốc lộ 47B khiến một đoạn dài bị ngập sâu


Theo ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đoạn đường bị ngập có chiều dài khoảng gần 100m, có những vị trí ngập ngập sâu khoảng hơn 50cm. Do nước ngập sâu, nên phương tiện xe máy lưu thông gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều người dân địa phương đã nắm bắt thời cơ, dùng các loại xe kéo tập trung ở hai đầu điểm ngập để vận chuyển người và xe máy có nhu cầu qua đoạn đường này.

Nhiều người đến đoạn đường này đã không thể đi bằng xe máy qua đường ngập


Qua tìm hiểu, được biết, giá vận chuyển xe máy và người là 40.000 đồng/lượt, có những xe kéo chở một lượt được 2 chiếc xe máy. Nhiều người khi đi đến đây, muốn qua đoạn nước ngập không còn cách nào khác là phải chấp nhận “móc hầu bao”, nếu không thì buộc phải quay lại đi đường khác.

Anh Nguyễn Văn Dương, một người đi qua đoạn đường này chia sẻ: “Khi tôi đi đến nơi mới biết đoạn đường này bị ngập, thấy nước sâu, quay lại thì đường xa nên đành bỏ tiền ra để người ta kéo qua”.

Người dân địa phương đã mở dịch vụ vận chuyển xe máy

Mỗi lượt vận chuyển có giá 40.000 đồng

Rất nhiều người dân đã phải nhờ đến dịch vụ vận chuyển để qua đường ngập

Cả người và xe máy được kéo qua đoạn đường ngập

Đây cũng là một trong số những dịch vụ "hốt bạc" nhờ nước lụt

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP