Pháp luật

Hai quán karaoke ở Đắk Lắk mở cửa bất chấp lệnh cấm

Không những mở cửa bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động, quán karaoke Thiên Ngọc còn sử dụng 2 nhân viên nữ dưới 18 tuổi.

gày 7/7, UBND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) ra quyết định xử phạt 2 quán karaoke tại địa phương số tiền 40 triệu đồng vì vi phạm phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, khoảng 23h ngày 4/7, đoàn liên ngành UBND TP Buôn Ma Thuột kiểm tra quán karaoke Hoa Sữa New (số 59/15 Y Moan, phường Tân Lợi và quán karaoke Thiên Ngọc (số 322/22/15 Y Moan, phường Tân Lợi).

Hai quán karaoke ở Đắk Lắk vẫn mở cửa đón khách bất chấp lệnh tạm dừng. (Ảnh: T.H)

Tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke Hoa Sữa New có 2 phòng đang cho khách hát. Còn tại quán karaoke Thiên Ngọc có một phòng đang hoạt động. Trước đó, đại diện 2 cơ sở này đã ký cam kết tạm dừng hoạt động để phòng, chống COVID-19.

Đáng nói, tại quán karaoke Thiên Ngọc còn sử dụng 2 nhân viên nữ, một người 16 tuổi, người còn lại 17 tuổi để tiếp khách.

Ngay sau đó, đoàn liên ngành đã lập biên bản và yêu cầu cơ sở ngừng hoạt động.

Tác giả: HIỀN MAI

Nguồn tin: Báo VTC

  Từ khóa: COVID-19 , xử phạt , Karaoke , Đắk Lắk

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP