Du lịch

Hải Phòng: Hàng nghìn lượt khách trải nghiệm xe đạp công cộng

Sau 3 ngày thí điểm dự án xe đạp công cộng tại các tuyến phố trung tâm TP Hải Phòng, đã có gần 1.000 lượt khách đăng ký trải nghiệm dịch vụ mới. Nhiều bạn trẻ, học sinh và du khách bày tỏ thích thú với dịch vụ công cộng mới triển khai.

Một doanh nghiệp vừa nhập 500 xe đạp thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng trên địa bàn TP Hải Phòng. Theo đó, TP Hải Phòng bố trí 39 điểm trạm để xe gần các điểm xe buýt, công viên, trên vỉa hè một số tuyến phố thuộc quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng nhằm giúp người dân và du khách trải nghiệm dịch vụ công cộng mới. Mỗi trạm rộng 10-15m2 có thể để 10-20 xe đạp.

Mỗi xe đạp đều gắn ID định danh, có khóa thông minh và định vị, giúp nhân viên thông qua phần mềm, có thể biết được lộ trình di chuyển của xe. Người thuê có thể gửi trả xe tại một trạm bất kỳ, cũng có thể mua vé ngày, vé tháng với nhiều ưu đãi.

Chị Nguyễn Ngọc Hoa (quận Hồng Bàng) tỏ ra hào hứng khi cùng con gái 2 lần trải nghiệm xe đạp công cộng. Chị chia sẻ, dịch vụ mới hợp với xu hướng sống xanh, sống sạch.

Chị Hoa cũng cho biết, trải nghiệm mới khá thuận tiện cho chị và con gái khám phá Food tour tại trung tâm thành phố. Chị cho rằng, dịch vụ này sẽ rất được khách du lịch ưa chuộng. Sử dụng xe đạp còn là phương án chống ùn tắc, giảm thiểu ô nhiễm vào giờ cao điểm tại nội thành.

Để thuê xe, người dân cần tải ứng dụng về điện thoại, đăng ký tài khoản và nạp tiền, rồi sử dụng xe theo quy định.

Giá vé được tính theo thời gian là 5.000 đồng cho 30 phút đầu tiên, 1.000 đồng cho 6 phút tiếp theo.

Nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên hào hứng đăng ký trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng tại trung tâm TP Hải Phòng. Trong ba ngày đầu đưa xe đạp ra trạm, đã có gần 1.000 lượt người sử dụng, cao điểm nhất là vào ngày chủ nhật, cuối tuần.

Dự án xe đạp công cộng được Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đồng ý chủ trương vào tháng 7/2022, cho phép sử dụng miễn phí vỉa hè trên các tuyến đường làm trạm đỗ. Thời gian thí điểm 12 tháng kể từ ngày chủ đầu tư đưa phương tiện vào hoạt động. Sau khi kết thúc thí điểm, kết quả phải được tổng hợp để báo cáo UBND thành phố.

Theo lãnh đạo thành phố Hải Phòng, dự án dịch vụ xe đạp công cộng là mô hình giao thông văn minh, thân thiện với môi trường, mang tính xã hội cao, giải quyết một phần nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP