Du lịch

Cát Bà đón gần 1 triệu lượt khách sau khi mở cửa du lịch trở lại

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cát Bà (TP Hải Phòng) đón hơn 922.000 lượt khách du lịch. Đặc biệt, kể từ khi mở cửa du lịch trở lại (15/3) và dịp nghỉ hè, lượng khách ra đảo tham quan, tắm biển tăng đột biến.

Ngày 29/6, đại diện UBND huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đảo đón nhận hơn 922.000 lượt khách (tăng 510% so với cùng kỳ năm 2021).

Trong đó, có hơn 13.600 du khách quốc tế (tăng 311% so với cùng kỳ 2021). Tổng lượt khách lưu trú ngủ đêm trên các vịnh hơn 170.400 lượt.

Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm đạt hơn 818 tỷ đồng, tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 661 tỷ đồng.

Đặc biệt, kể từ khi mở cửa du lịch trở lại sau đại dịch COVID-19 (15/3) đến nay, địa phương đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách tăng đột biến dịp nghỉ hè, những ngày nắng nóng.

Riêng tháng 6/2022, quần đảo Cát Bà đón khoảng 600.000 lượt khách, tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 549 tỷ đồng. Những ngày nắng nóng giữa tuần, nhiều thời điểm bến phà Gót - Cái Viềng chật cứng khách ra đảo tham quan, tắm mát.

Còn dịp cuối tuần, bến phà Gót - Cái Viềng nhiều thời điểm tái diễn cảnh ùn tắc kéo dài. Đa số khách sạn, nhà nghỉ lớn đều trong tình trạng cháy phòng. Nhiều du khách phải đặt phòng nghỉ từ nhiều ngày trước đó.

6 tháng đầu năm 2022, Cát Bà đón gần 1 triệu lượt khách du lịch.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp vận tải (đường bộ, đường thủy) trên địa phận huyện Cát Hải đã vận chuyển khoảng 1,68 triệu lượt khách. Vận tải hàng hóa khoảng 75.000 tấn.

Lãnh đạo huyện Cát Hải cũng cho biết, 6 tháng cuối năm 2022, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn. Kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ - du lịch trên địa bàn bảo đảm các tiêu chí an toàn.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Cát Bà với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nghiên cứu tổ chức các sự kiện như: Giải Marathon quốc tế, đua thuyền Kayak trên vịnh Lan Hạ, Lễ hội mùa Thu… nhằm thu hút khách du lịch đến địa phương vào mùa thu và mùa đông.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, liên kết hợp tác với Hạ Long sau khi Vịnh Hạ Long- Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP