Tin địa phương

Hơn 178.000 lượt khách đến Cần Thơ trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 (từ ngày 31-1 đến 5-2, nhằm ngày 29 đến Mùng 5 Tết), lượng du khách đổ về Cần Thơ tăng vượt bậc, với khoảng 178.140 lượt khách tham quan, tăng 10,3% so với cùng kỳ dịp Tết Nguyên Đán năm 2021.

Ngày đầu năm, các điểm đến tâm linh như chùa, thiền viện thu hút rất đông du khách. Trong ảnh, khách viếng Thiền viện Trúc lâm Phương Nam. Ảnh: Kiều Mai

Các cơ sở lưu trú phục vụ 24.840 lượt khách (nội địa), tăng 15,2% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 40,6 tỷ đồng, tăng 19,5 % so với cùng kỳ dịp Tết Nguyên Đán năm 2021. Đây được xem là tín hiệu vui cho du lịch Cần Thơ những ngày đầu năm khi đang trong quá trình phục hồi.

Một số điểm đến lớn như Làng du lịch Mỹ Khánh, Làng du lịch sinh thái Ông Đề, mỗi ngày bình quân đón hàng ngàn lượt khách, cao điểm là từ Mùng 2 đến Mùng 5. Lượng khách được cho là gấp hàng chục lần so với thời điểm tháng 12- 2021 khi du lịch Cần Thơ được phép hoạt động bình thường trở lại. Chủ các cơ sở điểm đến đều nhìn nhận hoạt động du lịch Cần Thơ trở lại nhanh hơn kỳ vọng. Tại Cồn Sơn bình quân mỗi ngày cũng đón hơn 30 đoàn khách, trong đó có nhiều đoàn khách ngoại tỉnh. Ngoài ra, điểm nổi bật của du lịch Cần Thơ năm nay là có nhiều điểm đến, dịch vụ mới thu hút giới trẻ đến tham quan và chụp ảnh check-in. Trong khi đó, mức giá vé ở các điểm đến đều giảm từ 10-20% với giá quy định để thu hút du khách. Một số nơi còn cho phép tham quan, check-in miễn phí. Riêng đối với các đơn vị lữ hành, lượng khách cũng đang dần trở lại, trong đó ngoài việc đón khách về Cần Thơ, lượng khách chọn tour kết nối đến Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang…chiếm số lượng lớn.

Các khu du lịch sinh thái với nhiều trò chơi dân dã là điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Kiều Mai

Các vườn sinh thái cũng trở thành điểm đến lựa chọn của nhiều du khách khi đến Cần Thơ dịp Tết. Ảnh: Du lịch cồn Sơn

Nhiều phim trường đẹp trở thành điểm check-in yêu thích của nhiều du khách. Ảnh: Kiều Mai

Các vườn hoa trở thành điểm đến được nhiều du khách tham quan và chộp ảnh. Trong ảnh: vườn hoa cho phép chụp ảnh miễn phí ở khu dân cư Ngân Thuận (Bình Thủy) thu hút nhiều du khách. Ảnh: Kiều Mai

Các trò chơi teambuilding ở các khu sinh thái thu hút nhiều bạn trẻ vui chơi ở Cần Thơ trong dịp Tết Nhâm Dần. Trong ảnh, các bạn trẻ chơi cầu nhúng ở Làng du lịch sinh thái Ông Đề. Ảnh: Kiều Mai

Trải nghiệm gói bánh tét là một trong những hoạt động du khách yêu thích khi đến cồn Sơn trong dịp Tết. Ảnh: Ngọc Hân

Đoàn du khách xuất hành đầu năm từ Cần Thơ đến Phú Quốc. Ảnh: Vietravel

Tam giác mạch Farm là một trong những điểm đến gần đây được du khách yêu thích, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ. Trong ảnh, trải nghiệm cho thỏ ăn tại cù lao thỏ tại Tam giác mạch Farm. Ảnh: Kiều Mai

Tác giả: ÁI LAM

Nguồn tin: Báo Cần thơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP