Pháp luật

Hai nhóm thanh niên vác dao rượt đuổi như phim hành động

Do mâu thuẫn qua mạng xã hội Facebook, 2 nhóm khoảng 30 thanh niên đi 20 xe mô tô mang theo tuýp sắt gắn dao rượt đuổi nhau trên một con phố thuộc TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Thông tin từ Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 21h ngày 5/6, đơn vị này đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc xuất hiện 2 nhóm khoảng 30 thanh niên đi 20 xe mô tô; một số đối tượng mang theo tuýp sắt, tuýp sắt gắn dao đuổi nhau gây mất trật tự công cộng tại khu vực gần Trung tâm y tế phường Quang Trung. Ngay lập tức, Công an thành phố Uông Bí đã có mặt ngăn chặn sự việc.

Nhóm thanh niên vác tuýp sắt gắn dao rượt đuổi, chém nhau trên phố hôm 5/6

Khi thấy Công an, nhóm thanh niên vứt hung khí và bỏ chạy. Lực lượng Công an truy đuổi và bắt được 3 đối tượng, gồm Nguyễn Đức N. (SN 2000, trú tại Tx Quảng Yên); Trần Thành N. (SN 2002, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh); Nguyễn Quốc H. (Sn 2004, trú tại TX Quảng Yên, Quảng Ninh) và thu giữ 1 tuýp sắt gắn dao, 2 xe mô tô.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai có địa chỉ thường trú tại thị xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí. Do có xích mích qua mạng xã hội Facebook, 2 nhóm đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn vào tối 5/6, tại khu vực Xuân Lãm, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, sau đó đuổi nhau đến khu 8, phường Quang Trung thì bị Công an thành phố ngăn chặn.

Nhóm thanh, thiếu niên và hung khí bị do Công an thành phố Uông Bí phát hiện, ngăn chặn tối ngày 3/6.

Trước đó, ngày 3/6, cũng tại khu vực phường Quang Trung, Công an thành phố Uông Bí đã kịp thời ngăn chặn khoảng 30 đối tượng là thanh thiếu niên dưới 16 tuổi, sinh năm 2005 đến năm 2007, trú tại các phường Vàng Danh, Yên Thanh và Thanh Sơn, thành phố Uông Bí sử dụng 18-20 xe mô tô mang theo hung khí đang chuẩn bị "thanh toán" nhau.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa nhóm thanh niên trú tại phường Vàng Danh với nhóm thanh, thiếu niên trú tại phường Yên Thanh, Thanh Sơn.

Hai vụ việc trên đang được lực lượng chức năng thành phố Uông Bí phối hợp điều tra làm rõ để xử lí theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP