Pháp luật

Giang hồ Hải Phòng đánh đập, bắt con nợ ở TP.HCM sử dụng ma túy

Đỗ Văn Kiên (27 tuổi, quê Hải Phòng) cùng nhóm đàn em vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ vì có hành vi đánh đập, bắt con nợ sử dụng ma túy.

Kiên thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 8/7, Đội Hình sự Đặc nhiệm (Đội 3) Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an quận Bình Tân bắt giữ Đỗ Văn Kiên (27 tuổi, quê Hải Phòng) cùng 5 người khác về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hành vi của nhóm giang hồ này bị cảnh sát phát hiện khi trinh sát đặc nhiệm vào cuộc điều tra một vụ án khác.

Trước đó, ngày 24/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông bị cướp giật dây chuyền tại một văn phòng công chứng trên TL15, huyện Củ Chi.

Ông K. (nạn nhân) sau khi bị cướp đã đến công an trình báo.

Camera ghi lại vụ cướp giật do Cường cùng đồng bọn thực hiện.

Vào cuộc điều tra, các trinh sát Đội 3 đã xác định được Đào Đức Cường (27 tuổi, trong nhóm) cùng đồng bọn gây án nên tổ chức bắt giữ các đối tượng. Trong quá trình điều tra, trinh sát phát hiện nhóm cướp này thường đến chung cư Green Town thuộc phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân.

Nghi vấn tại chung cư này có các băng nhóm tội phạm ẩn náu, Thượng tá Trần Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã trực tiếp chỉ huy lực lượng ập vào hai căn hộ tại chung cư trên.

Công an phát hiện Kiên cùng nhóm đàn em đang giam giữ một thanh niên. Làm việc với công an, nạn nhân cho biết bị nhóm Kiên đánh đập để buộc gia đình trả nợ 30 triệu đồng.

Số tang vật công an thu được.

Kiểm tra điện thoại của các đối tượng, công an phát hiện bên trong chứa nhiều đoạn video ghi cảnh nạn nhân bị đánh đập, sau đó ép sử dụng ma túy.

Kiên khai nhận đang thương lượng để gia đình thanh niên này đến trả tiền thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Tại nhà Kiên và căn hộ khác, cảnh sát tìm thấy tổng cộng 2,3 kg ma tuý cùng nhiều hung khí.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP