Tin địa phương

Đường phố Cần Thơ 'thành sông', người dân lội nước đi làm

Sáng 11/10, triều cường tại Cần Thơ tiếp tục lên cao, gần đạt mức lịch sử năm 2019. Nhiều tuyến đường biến thành sông, người dân chật vật đi lại.

Khoảng gần 6h sáng, nhiều tuyến đường bắt đầu bị nước "tấn công". Trong ảnh: đường Trần Hưng Đạo.

Người dân vất vả đẩy xe chết máy do "sặc" nước trên đường Đề Thám.

Đại lộ Hòa Bình, tuyến đường trung tâm tại quận Ninh Kiều ngập sâu.

Nước ngập kéo dài từ công viên Lưu Hữu Phước đến gần trụ sở UBND thành phố.

Ngập sâu nhất là đoạn qua trung tâm thương mại Sense City.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại khu vực này khoảng 20 phút đã có hàng chục phương tiện bị chết máy.

Lực lượng dân quân có mặt từ sớm để giúp đỡ người dân.

Giao lộ Hòa Bình - Ngô Quyền.

Lực lượng công an giúp dân xử lý sự cố.

Nước bủa vây, nhiều người chấp nhận trễ giờ, đợi nước rút bớt mới đi tiếp.

Đường Cách Mạng Tháng Tám cũng là một trong những tuyến thường xuyên bị ngập.

Tuyến đường này hẹp nhưng lưu lượng phương tiện khá đông.

Đây cũng là đoạn thuộc 7km đầu của Quốc lộ 91, dự án nâng cấp 7km này có từ nhiều năm trước những đến nay vẫn đang "treo".

Các lực lượng được huy động túc trực để điều tiết giao thông, xử lý sự cố, giúp dân lưu thông.

Sinh hoạt, kinh doanh của người dân gặp khó khăn.

Mưu sinh cùng con nước tại vỉa hè đường Nguyễn Trãi.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước cao nhất trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 5h30 hôm nay (11/10) là 2,23m, cao hơn báo động III là 0,23m và gần chạm mốc lịch sử năm 2019 (2,25m).

Dự báo trong 2 ngày 11 và 12/10, mực nước đỉnh triều dao động quanh mức đỉnh 2,25m, tương đương mốc lịch sử năm 2019. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc 6-8h và 17-19h. Sau khi đạt đỉnh, triều cường sẽ xuống thấp dần nhưng vẫn ở mức cao trên báo động III (2m) cho đến ngày 15/10.

Tác giả: Cảnh Kỳ

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP