Tin địa phương

Đổi thay ở Phước Thới

Hôm nay, ngày 26-1, phường Phước Thới, quận Ô Môn, tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Phường Văn minh đô thị. An ninh trật tự, kỷ cương được giữ vững, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng cao… là những đổi thay rõ nét ở một đô thị sôi động của quận Ô Môn.

Phước Thới

Tổ công tác về lập lại trật tự kỷ cương đô thị phường Phước Thới nhắc nhở tiểu thương chợ Sang Trắng 2 buôn bán đúng nơi quy định.

Chợ Sang Trắng 2 trên địa bàn phường Phước Thới những ngày giáp Tết nhộn nhịp người mua bán nhưng khá trật tự, ngăn nắp, ít thấy tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Chuyện xử lý rác đúng cách, không xả nước thải ra đường, đậu xe đúng nơi quy định… được bà con thực hiện tốt. Lực lượng tuần tra của phường như Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố… phối hợp Ban quản lý chợ tuần tra thường xuyên, nhắc nhở bà con đảm bảo kỷ cương đô thị. Bà Trần Thị Thúy Hiền, tiểu thương chợ Sang Trắng 2, sau khi nghe đoàn tuần tra thăm hỏi tình hình buôn bán và nhắc nhở, thì vui vẻ: “Mình sắp xếp, trưng bày hàng hóa ngăn nắp, không lấn chiếm thì sẽ đẹp và bà con đến mua cũng thuận tiện hơn”.

Thời gian qua, Tổ công tác lập lại trật tự, kỷ cương đô thị phường Phước Thới thường xuyên ra quân kiểm tra, nhắc nhở bà con mua bán đúng nơi quy định, không cơi nới, làm mái che, đặt bảng quảng cáo sai quy định làm mất mỹ quan đường phố. Năm 2018, Tổ công tác đã ra quân 74 cuộc, với khoảng 440 lượt đồng chí tham gia, tiến hành nhắc nhở 61 trường hợp buôn bán sai nơi quy định, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Đó là một trong những nội dung lớn được phường Phước Thới đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện để đáp ứng tiêu chí Phường Văn minh đô thị. Các tiêu chuẩn, tiêu chí khác cũng được phổ biến đến từng hộ dân thông qua các cuộc họp, tiếp xúc công dân…, được Đài truyền thanh phường phát với tổng thời lượng gần 3.300 phút và trên hệ thống cổ động trực quan nên người dân Phước Thới nắm rất rõ và chấp hành.

Điển hình như đường Tôn Đức Thắng đi qua địa bàn phường trước đây vẫn còn tình trạng bà con buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Địa phương vận động, gần 650 hộ dân dọc tuyến đường cam kết thực hiện tiêu chí đường văn minh đô thị. Nhờ vậy, đường Tôn Đức Thắng trở thành con đường đẹp tiêu biểu của cả quận Ô Môn. Đường Lộ Vòng Cung qua địa bàn phường cũng vậy, ngày càng khang trang, bà con buôn bán không lấn chiếm. Mới đây, Đoàn phường Phước Thới còn trồng 500 cây hoàng yến dọc tuyến, đang trổ hoa vàng rực, rất đẹp mắt.

Chuyện xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phước Thới thực hiện có hiệu quả theo phương châm “chuyện không của riêng ai”. Mỗi người, mỗi đoàn thể đều ý thức giữ gìn đô thị văn minh. Có thể kể đến những mô hình như tuyến đường đẹp Bờ Xoài - Giáo Dẫn (khu vực Bình Khánh) do các cựu chiến binh thực hiện; tuyến đường bến đò Đu Đủ - ngã ba Bằng Tăng do Ban công tác Mặt trận khu vực Thới Trinh thực hiện; hay Chi hội Phụ nữ khu vực Thới Thuận với mô hình phân loại rác… Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBMTTQVN phường Phước Thới, nói: “Công tác vận động giúp bà con thấy lợi ích của việc xây dựng cảnh quan sạch đẹp. Việc ra quân làm đẹp đô thị thường xuyên cũng cần thiết để tạo thói quen cho bà con”. Bà Lê Thị Bích Liễu, một hộ dân có nhiều đóng góp trong chỉnh trang đô thị ở địa phương, nói: “Quan trọng là ý thức, mọi người chung tay thì sẽ có đô thị xanh - sạch - đẹp thôi”.

Một điểm son ở Phước Thới thời gian qua là xã hội hóa xây dựng cầu, đường, công trình công cộng. Gần đây, bà con khu vực Bình Hưng rộn ràng khi cầu 7 Khoa dài 17m, ngang 3m, trị giá 150 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, đưa vào sử dụng, giúp bà con thuận tiện trong đi lại. Cách đó không xa, một cây cầu cũng được xây mới trị giá gần 300 triệu đồng, cũng từ nguồn lực xã hội hóa. Những công trình khác ở Phước Thới như trùng tu đình Phước Thới, đường ở khu vực Thới Ngươn B, khu vực Thới Thuận, khu vực Thới Trinh… đưa vào sử dụng, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, cũng do bà con và mạnh thường quân chung tay. Năm 2018, có hơn 12.500m đường và 8 cây cầu, 1 cái đập ở Phước Thới được làm mới, sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí khoảng 1,7 tỉ đồng.

Từng là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự nhưng nhờ sự hỗ trợ của cấp trên và sự quyết liệt của các lực lượng, ngành chức năng phường mà nhiều năm qua, phường Phước Thới đảm bảo tiêu chí “3 không”. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng khởi sắc với hệ thống thiết chế văn hóa như Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, các câu lạc bộ văn nghệ - thể thao, Nhà thông tin khu vực… được đầu tư bài bản, phát huy hết công năng.

Việc tiến thẳng lên danh hiệu Phường Văn minh đô thị đã tạo niềm tin, phấn khởi trong cả hệ thống chính trị ở Phước Thới. Bà Phạm Thị Hồng Quyên, Chủ tịch UBND phường Phước Thới, cho biết: “Việc phường đạt chuẩn danh hiệu văn minh đô thị là kết quả bước đầu. Địa phương sẽ quyết tâm đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, huy động mọi nguồn lực xã hội để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong thời gian tới”.

Tác giả: ĐĂNG HUỲNH

Nguồn tin: Báo Cần Thơ

  Từ khóa: Phước Thới , Cần Thơ , Ô môn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP