Thể thao

Đội hình Việt Nam vs Philippines: Văn Quyết đá cặp Công Phượng

Việt Nam nhiều khả năng xuất phát với đội hình 3-4-3 trước Philippines, bán kết AFF Cup 2018 (18h30 ngày 2/12), khi đội trưởng Văn Quyết và Công Phượng là đôi cánh tấn công bên cạnh Anh Đức.

Tuyển Việt Nam làm khách của Philippines với dự báo nhiều khó khăn, khi Sven-Goran Eriksson là HLV nhiều kinh nghiệm.

HLV Park Hang Seo chọn giải pháp an toàn ở Bacolod, đồng thời cố gắng tìm kiếm bàn thắng sân khách để tạo lợi thế trước lượt về.

Văn Quyết nhiều khả năng đá chính trước Philippines

Trang Fox Sports đánh giá, thầy Park nhiều khả năng chọn lối đá 3-4-3, nhưng đội hình không dâng quá cao.

Điểm nhấn nằm ở vai trò của đội trưởng Văn Quyết và Công Phượng, khi cả hai hoạt động như các tiền đạo cánh.

Văn Quyết có khả năng cầm bóng tốt, nên sự hiện diện của anh được kỳ vọng giúp tuyển Việt Nam duy trì cân bằng trước các cầu thủ Philippines mạnh về thể lực.

Trong khi đó, ngoài khả năng cầm bóng, Công Phượng có thể tạo đột biến bằng những tình huống đột phá hoặc xâm nhập trung lộ.

Khi cần chơi thực dụng, Văn Quyết và Công Phượng cùng lùi thấp để trở thành các tiền vệ biên. Lùi thấp, họ vẫn biết cách tạo đột biến bằng những đường chuyền dài cho Anh Đức.

Trong trận lượt đi bán kết AFF Cup 2018, Xuân Trường cũng được thầy Park trao cơ hội ở giữa sân, bên cạnh nhạc trưởng Quang Hải.

Về phía Philippines, HLV Eriksson duy trì đội hình 4-4-2 đầy tính cơ động, với Manuel Ott hơi nhô cao ở hàng tiền vệ.

Đội hình trận lượt đi Philippines và Việt Nam:

Philippines (4-4-2): Michael Falkesgaard - Carli De Murga, Martin Steuble, Alvaro Silva, Amani Aguinaldo - Stephan Schrock, Manny Ott, James Younghusband, Iain Ramsay - Phil Younghusband, Patrick Reichelt.

Việt Nam (3-4-3): Đặng Văn Lâm - Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh - Trọng Hoàng, Xuân Trường, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu - Công Phượng, Anh Đức, Văn Quyết.

Tác giả: KN

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP