Giới trẻ

Đoàn thanh niên HV An ninh nhân dân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 22/3, Đoàn thanh niên Học viện An ninh nhân dân tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Dự buổi lễ có Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện ANND, nguyên cán bộ đoàn Học viện qua các thời kỳ, cùng 500 đoàn viên thanh niên tiêu biểu…

Đoàn TNCS HCM Học viện An ninh nhân dân tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Buổi lễ là dịp Đoàn TNCS HCM Học viện An ninh nhân dân vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Song song với đó, Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm học 2017-2018.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho những đơn vị có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Đại uý Dương Xuân Khiêm, Uỷ viên Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM Học viện An ninh nhân dân có bài phát biểu ôn lại truyền thống và nêu bật thành tựu của thanh niên Học viện trong những năm qua.

Đoàn thanh niên Học viện An ninh nhân dân tiền thân là chi đoàn thanh niên cứu quốc, được thành lập giữa năm 1956 (chi đoàn khối cơ quan của trường Công an trung ương trước đây).

Trong giai đoạn này, trường còn gặp nhiều khó khăn, đoàn viên thanh niên đặc biệt chú trọng đến việc tu dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị và phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tích cực rèn luyện, tự quản là chính, thực hiện nề nếp kỷ luật chặt chẽ.

Tổ chức Đoàn thời kỳ đó cũng đã phát động được nhiều phong trào, tiêu biểu là phong trào hành động căm thù Diệm - Mỹ, hưởng ứng phong trào tuổi trẻ thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, lấy đó là hành động để trả thù cho đồng chí, đồng bào của mình ở miền Nam bị giết hại.

Đến năm 1969 (Đại hội 8 của tổ chức Đoàn), Đoàn thanh niên trường Công an Trung ương đã thành lập các chi đoàn cán bộ, giáo viên và chi đoàn sinh viên với hàng trăm đoàn viên vừa công tác, giảng dạy, học tập, vừa gia tăng, lao động sản xuất trong điều kiện cuộc chiến tranh diễn biến ngày càng ác liệt.

Trong thời kỳ đó, nhiều phong trào hành động cách mạng lớn đã được tổ chức như “Thanh niên Công an tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam”, “Ba sẵn sàng”, “Dạy tốt, học tốt”.

"Trải qua quá trình phấn đấu không ngừng, Đoàn thanh niên Học viện An ninh nhân dân ngày càng lớn mạnh, luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt, tình nguyện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện, thực sự là điểm sáng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các trường CAND nói riêng và tuổi trẻ Bộ Công an nói chung", Bí thư Đoàn TNCS HCM Học viện ANND nói.

Từ phong trào của tuổi trẻ Học viện đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao. Đó là Đỗ Tiến Điệp B2D46, đại diện cho sinh viên Việt Nam Tham gia vòng Chung kết cuộc Thi vô địch Tin học Văn phòng thế giới tại Mỹ và đạt TOP 9 thế giới; Lê Hồng Đăng CLC D49, Giải Nhất Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2018, cùng các giải Nhất, Nhì Olympic Tiếng Anh chuyên toàn quốc năm 2018…

Tác giả: Mai Châm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP