Thể thao

Điền kinh Việt thắng lớn tại New Taipei City

Trong các ngày 27 và 28-5, đội tuyển điền kinh Việt Nam với 13 thành viên đã tham gia tranh tài tại Giải Điền kinh quốc tế Đài Loan mở rộng 2023, tổ chức tại New Taipei City.

Sau một kỳ SEA Games 32 thành công, điền kinh Việt Nam tích cực tìm kiếm cơ hội thi đấu cọ xát, hoàn thiện sự chuẩn bị trước thềm Giải Vô địch điền kinh châu Á 2023 diễn ra vào tháng 7 và ASIAD 19 được tổ chức sau đó 2 tháng.

Ngoại trừ chân chạy ngôi sao Nguyễn Thị Oanh rút lui vào giờ chót vì vướng kế hoạch chuẩn bị riêng, đội tuyển Việt Nam vẫn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Lương Đức Phước... Những nhân tố vừa tỏa sáng tại SEA Games 32 một lần nữa khẳng định sức mạnh bằng "cơn mưa" HCV tại Đài Loan (Trung Quốc).

Nguyễn Thị Huyền giành HCV 400 m rào nữ tại Đài Loan (Trung Quốc).Ảnh: ĐĂNG PHÚC

Góp mặt khiêm tốn ở các cự ly tiếp sức từng giành HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp, "máy chạy" Nguyễn Thị Hằng lần này trổ tài ở cự ly cá nhân 400 m nữ và về đích trước tiên với thành tích 53 giây 75, nhanh hơn 9% giây so với khi cô giành HCĐ trên đất Campuchia vào 3 tuần trước.

Trên đường chạy cự ly 400 m rào nữ, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Huyền vượt lên dẫn đầu từ rất sớm và một mình về đích với thành tích 58 giây. Thi đấu không có đối thủ xứng tầm, thành tích của Huyền chắc chắn không thể ấn tượng bằng thông số 56 giây 29 mà chân chạy người Nam Định đạt được ở SEA Games 32 vừa qua.

Ở chung kết nội dung 5.000 m nữ, VĐV quê Quảng Ninh Phạm Thị Huệ hoàn thành nhiệm vụ "thế vai" người đồng đội Nguyễn Thị Oanh khi vượt qua các VĐV chủ nhà Đài Loan để giành HCV với thành tích 17 phút 44 giây 07. Ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh chạy trong mưa và đoạt HCV với thành tích 17 phút 00 giây 33.

Ở cự ly 1.500 m nam, chân chạy quê Đồng Nai Lương Đức Phước giành HCV với thành tích 3 phút 55 giây 38, giải tỏa phần nào nỗi buồn để vuột HCV SEA Games 32 vào tay VĐV Thái Lan Kieran Tuntivate. Tại Campuchia, Lương Đức Phước chỉ đoạt HCB với thành tích 3 phút 59 giây 31.

Ngoài 4 HCV kể trên, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn giành thêm 1 HCB ở cự ly tiếp sức 4x400 m nam (Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Xuân Quang, Lương Đức Phước) và 2 HCĐ các nội dung 200 m nam (Nguyễn Văn Châu), nhảy cao nữ (Phạm Quỳnh Giang).

Đây được xem là bước chạy đà quan trọng, giúp điền kinh Việt Nam tự tin hướng tới Giải Vô địch châu Á sắp diễn ra tại Pattaya - Thái Lan, từ ngày 12 đến 16-7.

Tác giả: Đông Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP