Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước đứng trước không ít khó khăn, thách thức đan xen cơ hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kiên định mục tiêu, linh hoạt giải pháp, hành động quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực.
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, đặc biệt là thách thức do chính sách thuế đối ứng của Mỹ và ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, Việt Nam dự kiến vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8%.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 |
Tinh gọn bộ máy - điểm nhấn điều hành
Một trong những dấu ấn nổi bật của Chính phủ năm 2025 là sự quyết liệt trong cải cách thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia. Công tác phân cấp, phân quyền tiếp tục được đẩy mạnh theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, qua đó tạo sự chủ động, linh hoạt cho địa phương, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.
Trong xây dựng chính sách, pháp luật, Chính phủ đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, chủ động đề xuất nhiều dự án luật với cơ chế, chính sách thông thoáng, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” về thể chế.
Qua 2 kỳ họp Quốc hội thường lệ và 1 kỳ họp bất thường trong năm 2025, Chính phủ có những đổi mới mang tính đột phá, trình Quốc hội thông qua gần 90 luật, trong đó, có nhiều luật then chốt như đất đai, đầu tư công, tổ chức chính quyền địa phương, trao thêm quyền cho địa phương trong quyết định chủ trương đầu tư, phân bổ ngân sách, sắp xếp bộ máy.
Với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt “vừa chạy vừa xếp hàng” theo chủ trương của Đảng. Đến nay, bộ máy chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đã dần đi vào nền nếp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn và được xã hetội đánh giá tích cực. Cụ thể, sau sắp xếp, tinh gọn đã giảm 5 bộ và 3 cơ quan thuộc Chính phủ; 30 đầu mối cấp tổng cục; 1.025 đơn vị cấp cục, vụ; 4.413 chi cục, phòng và 240 đơn vị sự nghiệp; ở địa phương, giảm 466 sở ngành…
Đánh giá việc thực hiện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, cả hệ thống đã từng bước đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện thủ tục trực tuyến và giảm khâu trung gian.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động ban hành hơn 140 nghị định, nghị quyết, công điện, quyết định để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực. Các bộ, ban, ngành ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn đồng bộ, kịp thời. Các địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai.
![]() |
Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ ở Điện Biên |
Tạo thế, tạo đà, tạo lực
Theo đánh giá của Chính phủ và các chuyên gia, năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xem là năm bản lề của Việt Nam. Đây là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị, củng cố nền tảng cho giai đoạn 2026-2030, tạo tiền đề đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và tính bền vững.
Chính phủ xác định tinh thần điều hành xuyên suốt, với trọng tâm đặt vào các đột phá chiến lược như hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ, thu hút FDI công nghệ cao, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tri thức, tạo đà cho giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ hơn sau năm 2025.
Theo đó, Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; mở rộng thị trường xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Những giải pháp đồng bộ này đã góp phần quan trọng duy trì đà tăng trưởng, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Từ đó, tạo đà thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026.
Cùng với cải cách thể chế và bộ máy, Chính phủ tiếp tục quan tâm toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân từng bước cải thiện; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” kết thúc sau 1 năm 4 tháng triển khai, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng. Gần 50.000 tỷ đồng đã được sử dụng để xóa 334.234 căn nhà tạm, dột nát. Ngày 30/11/2025, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung với mục tiêu hoàn thành xây mới 1.628 căn nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa 34.352 căn nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025.
Cùng với đó, nhiều chính sách đột phá về y tế, giáo dục đã được ban hành. Nghị quyết 71 NQ/TW đặt mục tiêu phổ cập mầm non 3-5 tuổi và nâng tỷ lệ thanh niên hoàn thành THPT lên ít nhất 85% vào năm 2030…. Nghị quyết 72-NQ/TW đặt mục tiêu từ năm 2026 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản theo quyền lợi bảo hiểm y tế vào năm 2030, đảm bảo tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản cho toàn dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
![]() |
(Ảnh minh họa: Chinhphu.vn) |
Trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Chính phủ đã đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật: kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng duy trì ở mức cao; thể chế được đổi mới mạnh mẽ; hạ tầng chiến lược phát triển đột phá; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế đất nước ngày càng được nâng cao.
“Những thành tựu đó đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, tạo thế, tạo đà, tạo lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.
Năm 2025 đánh dấu bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển hạ tầng, tạo tiền đề và nền tảng quan trọng để hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Gắn với các sự kiện chính trị - lịch sử trọng đại của đất nước, gồm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong năm 2025 đã diễn ra ba đợt lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm đồng loạt trên phạm vi cả nước.
Qua ba đợt này, cả nước có hơn 560 công trình, dự án được khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng; trong đó gần 140 công trình lớn đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Nhiều dự án mang tính biểu tượng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.
Quy mô, số lượng và tốc độ triển khai các công trình, dự án hạ tầng trong năm 2025 không chỉ thể hiện bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao trong xử lý những vấn đề lớn, khó, chưa từng có tiền lệ, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước, tạo động lực vững chắc để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.
![]() |
|
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) tin tưởng: “Với tinh thần “Đảng lãnh đạo - Quốc hội quyết sách - Chính phủ hành động - Nhân dân đồng thuận”, tôi tin tưởng đất nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững và vươn tầm trong tương lai”.
Tác giả: Lê Hoàng
Nguồn tin: Báo VOV





