Pháp luật

Đang ngủ trên võng trước nhà, bị 5 đối tượng chém chấn thương đầu

Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ 5 đối tượng xông vào nhà chém Phạm Văn Hoàng Vũ đa chấn thương.

Sáng 26/5, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra, truy xét nhóm côn đồ đã tự ý xông vào nhà chém anh Phạm Văn Hoàng Vũ (43 tuổi, ngụ ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) làm đứt ngón tay và đa chấn thương trên đầu, ngực...

Cơ quan CSĐT đang trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với nạn nhân Vũ.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 23/5, sau khi đi làm về anh Vũ nằm ngủ trưa trên võng trước nhà.

Lúc này, Lê Minh Thuận (36 tuổi, ngụ chung ấp 3) cùng với 4 đối tượng khác gồm: Đoàn Văn Thảo (31 tuổi), Bùi Lê Bảo Toàn (20 tuổi), Lê Hoàng Minh (27 tuổi) và Phan Thành Đạt (14 tuổi, cùng ngụ ấp 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè) chạy xe máy đậu ven lộ rồi cầm một số hung khí xông thẳng chỗ anh Vũ.

Anh Phạm Văn Hoàng Vũ bị chém đứt gần lìa ngón tay cái.

Sau vài câu hỏi vu vơ, bất ngờ Thuận lao vào đánh anh Vũ. Chưa kịp phản ứng, đối tượng Đạt và Toàn lao tới dùng dao chém liên tục vào người nạn nhân nhiều nhát té xuống nền gạch.

Nghe tiếng kêu cứu, gia đình từ phía sau chạy lên nhưng nhóm này còn đưa hung khí đe dọa, sau đó cả nhóm bỏ đi ra đường lên xe chạy khỏi hiện trường.

Anh Vũ được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Long với nhiều vết thương ở đầu, ngực, vai và ngón tay cái bàn tay phải bị đứt gần lìa.

Hiện nạn nhân vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP